Nữ sinh bất ngờ nhập viện vì thoát vị đĩa đệm nặng

Một nữ sinh 16 tuổi ở Tây Ninh vừa được cấp cứu do thoát vị đĩa đệm nghiêm trọng, tình trạng thường gặp ở người trung niên nhưng ngày càng xuất hiện ở độ tuổi học đường.

Bệnh nhi tên T.L. (trú tại Gò Dầu, Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng đau lưng dữ dội lan xuống chân phải, khiến việc sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơn đau ngày càng tăng, khiến bệnh nhi gần như không thể đi lại hoặc nằm nghỉ đúng tư thế.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm hai tầng L4-L5 và L5-S1, bao gồm rách bao xơ và mảnh thoát vị lớn kích thước 14mm x 9mm chèn ép rễ thần kinh L4, gây hẹp ngách bên nghiêm trọng. Các bác sĩ cảnh báo nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh nhi có nguy cơ teo cơ, yếu liệt và mất hoàn toàn chức năng vận động.

Nu sinh thoat vi
Ảnh: BVCC 

Bên cạnh bệnh lý cột sống, L. có thể trạng thừa cân và bệnh nền, làm tăng thêm nguy cơ biến chứng, đặc biệt trong các can thiệp ngoại khoa.

Trước tình trạng khẩn cấp, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã tổ chức hội chẩn liên khoa và quyết định phẫu thuật khẩn bằng phương pháp nội soi lấy nhân đệm cột sống thắt lưng qua lỗ liên hợp – một kỹ thuật ít xâm lấn với hiệu quả cao trong điều trị thoát vị đĩa đệm.

Theo bác sĩ CKI Hồ Hoài Hưng – Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, kỹ thuật nội soi hiện đại chỉ cần hai đường rạch da nhỏ chưa đến 1cm, cho phép tiếp cận chính xác khối thoát vị để lấy bỏ phần nhân đệm chèn ép, đồng thời bảo tồn tối đa mô mềm và xương xung quanh. Nhờ đó, nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương mô được hạn chế, thời gian phục hồi nhanh, bệnh nhân có thể tập đi chỉ vài giờ sau mổ.

Sau ca phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. L. không còn đau lưng hay tê yếu chân, có thể vận động nhẹ và bắt đầu tập phục hồi chức năng.

Bác sĩ Hưng cho biết, trước đây thoát vị đĩa đệm chủ yếu xảy ra ở độ tuổi từ 35 trở lên, nhưng hiện nay bệnh lý này ngày càng có xu hướng trẻ hóa, nhất là ở thanh thiếu niên. Nguyên nhân chính đến từ lối sống ít vận động, thói quen học tập – sinh hoạt sai tư thế kéo dài, cùng với tình trạng thừa cân béo phì.

Các đĩa đệm bị chèn ép lâu ngày dưới trọng lượng cơ thể cao sẽ mất nước, thoái hóa sớm và dễ dẫn đến rách bao xơ, gây thoát vị. Khi khối nhân nhầy trượt ra ngoài và chèn ép vào dây thần kinh, người bệnh sẽ có biểu hiện đau nhói, lan xuống chân, kèm theo tê hoặc yếu cơ.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên chú ý tư thế ngồi học và thói quen vận động của trẻ; duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp trẻ kiểm soát cân nặng. Khi phát hiện các dấu hiệu đau vùng thắt lưng kéo dài, lan chân hoặc có biểu hiện yếu cơ, cần đưa trẻ đi khám chuyên khoa sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bình luận