Ông Mai Xuân Thành giữ chức quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

(VOH) – Chiều 15/2, Tổng cục Thuế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều động, bổ nhiệm và giao quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đồng thời đảm nhận chức vụ Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế từ ngày 15/2.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn mong muốn trên cương vị mới, ông Mai Xuân Thành sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Ông Tuấn đề nghị Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo triển khai duy trì và mở rộng việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử, thực hiện điện tử hóa, số hóa các khâu trong công tác quản lý thuế, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền…

Ông Mai Xuân Thành giữ chức quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Ông Mai Xuân Thành đảm nhận chức quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Mai Xuân Thành khẳng định sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận công việc, thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ông Mai Xuân Thành sinh năm 1968; quê tỉnh Nam Định. Ông từng công tác tại Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

Từ tháng 9/1994, ông Thành công tác tại Tổng cục Hải quan và đã được giao giữ các chức vụ tại các Cục, Vụ chức năng về công tác kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu và điều tra chống buôn lậu.

Từ tháng 3/2016 đến tháng 5/2018 được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra (Tổng cục Hải quan). Từ tháng 5/2018 đến tháng 2/2023 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho tới khi về công tác tại Tổng cục Thuế.