Ông Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

(VOH) - Trong phiên làm việc chiều 24/11, ngay sau khi nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và với 465/469 đại biểu tán thành (94,13%), ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội khóa XIII được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

VOH

Quốc hội biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia - Ảnh: Q.Dũng.

Sau khi trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, ông Nguyễn Sinh Hùng trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia:

Riêng dự kiến nhân sự bầu Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết:

Trước đó, trong phiên làm việc sáng, Quốc hội thông qua Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Ngày bầu cử sẽ được tiến hành trên cả nước trong chủ nhật (22/5/2016). Cũng tại phiên làm việc này, Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được Quốc hội biểu quyết thông qua.