PGS.TS Trương Thị Hiền làm Chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM nhiệm kỳ 2014-2019

(VOH) - Sáng ngày 10/10, Ban vận động thành lập Hội nữ trí thức TPHCM đã tổ chức Đại hội Hội Nữ trí thức thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 1 (2014 - 2019).

Hội nữ trí thức TPHCM là tổ chức xã hội, nghề nghiệp; tập hợp, đoàn kết phụ nữ trí thức thành phố nhằm phát huy năng lực, vai trò của chị em trong hoạt động tri thức, nâng cao trình độ, kiến thức cho phụ nữ, góp phần củng cố, phát triển hội viên nữ trí thức trong tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN), tạo điều kiện cho nữ trí thức làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn giúp Hội LHPN Thành phố hoạch định, đề xuất giải pháp đóng góp vào sự phát triển và bình đẳng của phụ nữ.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Nữ trí thức TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2014-2019. Ảnh: QĐND

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó bí thư Thành Ủy đề nghị: "Đề nghị hội trong quá trình thực hiện chương trình hành động cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa nhằm làm phong phú thêm các hoạt động đi vào cuộc sống các tầng lớp phụ nữ, góp phần thiết thực vào việc thúc đẩy và khuyến khích phụ nữ nâng cao tri thức trong lao động, công tác, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng cộng đồng văn hóa, nghĩa tình, làm cho chất lượng cuộc sống của từng gia đình ngày một nâng cao hơn. Hội cũng cần quan tâm đề suất, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ nói chung và nữ trí thức thành phố nói riêng ngày càng đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của thành phố. Các hoạt động của Hội Nữ trí thức thành phố phải đóng vai trò nòng cốt, định hướng để cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thực hiện mục tiêu đoàn kết, bình đẳng và phát triển của phụ nữ, đặt biệt là lực lượng nữ trí thức trẻ. Hội cũng cần chủ động tham mưu đề xuất các công trình đề tài nghiên cứu khoa học, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, lao động nữ và cán bộ nữ… đồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố bạn đã có tổ chức hội…".

Đại hội cũng đã thông qua dự thảo điều lệ, phương hướng hoạt động của Hội Nữ trí thức TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và bầu ra Ban chấp hành nữ trí thức gồm 27 thành viên do bà Trương Thị Hiền, Hiệu trưởng trường Cán bộ thành phố làm Chủ tịch.

Dịp này, Hội nữ trí thức TPHCM cũng đã ủng hộ "Quỹ vì Trường Sa thân yêu" với số tiền 100 triệu đồng.