“Phấn đấu đạt tăng trưởng GDP hai chữ số để thành nước phát triển, có thu nhập cao”

HÀ NỘI - Nội dung trên được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024 và triển khai công tác năm 2025, diễn ra ngày 28/12.

Lời phát biểu đầy tâm huyết của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mở ra những kỳ vọng mới cho ngành Kế hoạch-Đầu tư và Thống kê.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, kết thúc năm 2024, chúng ta có khả năng hoàn thành 15/15 chỉ tiêu chủ yếu, tốc độ tăng trưởng khoảng 7%, vượt mục tiêu đề ra (6-6,5%). Bộ trưởng cũng đã nêu các điểm sáng trong bức tranh kinh tế như thu hút vốn FDI, thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết: "Chính phủ và Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới NVIDIA đã ký kết thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển và Trung tâm Dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt lịch sử đối với Việt Nam, đưa nước ta trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển AI hàng đầu ở Châu Á".

bo-truong-KH-DT
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - Ảnh: VN+

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, đất nước đã thực sự gặt hái được những thành tựu nổi bật, mang tính lịch sử trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, từ đó tạo cơ đồ, vị thế, thời cơ, cơ hội để tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhìn nhận 20 năm tới, Việt Nam phải tăng trưởng cao, phấn đấu từ 10% trở lên, để trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Trong đó, từ nay đến 2030 theo ông là giai đoạn quan trọng nhất để Việt Nam đạt mục tiêu này.

“Chúng ta cũng chuẩn bị bước vào năm 2025-năm tăng trưởng bứt phá,” Bộ trưởng Dũng khẳng định.

Năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng - Năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm (2021-2025) đồng thời là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp cũng là là năm đặt nền móng cho giai đoạn phát triển 2026-2030.

Bên cạnh cơ hội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng cũng có những thách thức không nhỏ đặt ra trong bối cảnh mới trên thế giới cũng như trong nước.

Trên bình diện đó, Bộ trưởng đã chỉ ra 6 vấn đề then chốt cần tập trung giải quyết. Đó là yêu cầu cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng về kỷ nguyên mới, khai thác hiệu quả nguồn lực, xây dựng thể chế vượt trội cho doanh nghiệp Nhà nước, giải quyết các vấn đề liên quan đến FDI, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo Kế hoạch-Đầu tư và Thống kê đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong giai đoạn kế tiếp.

Trước những yêu cầu và thách thức mới, Bộ trưởng kêu gọi toàn ngành phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong đổi mới, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể là tham mưu tổng kết 40 năm Đổi mới và xây dựng kế hoạch 5 năm 2026-2030, nâng cao năng lực dự báo, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông nguồn lực, đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng cường thu hút FDI, tập trung phát triển các vùng động lực, phát triển các mô hình kinh tế mới, phát huy hiệu quả Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Xây dựng chính sách đủ mạnh để kết nối kinh doanh, hợp tác cùng phát triển giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, lịch sử hình thành và phát triển của ngành suốt 79 năm qua và chuẩn bị bước sang năm thứ 80 đồng hành cùng đất nước, dân tộc đã cho thấy ngành Kế hoạch-Đầu tư và Thống kê luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, trọng trách và nhiệm vụ được giao, luôn khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và quán triệt, triển khai Kết luận 09-KL/TW và các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ về việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng đề án hợp nhất 2 cơ quan, đáp ứng yêu cầu tiến độ của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ.

Theo Bộ trưởng, thời gian tới, tổ chức bộ máy của cơ quan sẽ có sự thay đổi nhưng chức năng, nhiệm vụ ngành, lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, thống kê không thay đổi, thậm chí còn nhiều hơn với yêu cầu, đỏi hỏi cao hơn.

Bình luận