Ngày 3/5, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại ba thực thể đá Hoài Ân, đá Tri Lễ và đá Cái Vung thuộc quần đảo Trường Sa, sau khi Trung Quốc và Philippines thực hiện các hoạt động trái phép tại khu vực này.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, theo đúng luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việc các bên liên quan cho người lên các thực thể thuộc chủ quyền của Việt Nam mà không có sự cho phép của Việt Nam là hành động xâm phạm chủ quyền, làm phức tạp tình hình, vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và cản trở quá trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC).

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm phản đối đối với các quốc gia liên quan về những hành động này, yêu cầu tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, đồng thời cam kết sẵn sàng giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
Đá Hoài Ân, đá Tri Lễ và đá Cái Vung, nằm trong cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa, là ba thực thể có vị trí gần nhau và được gọi chung là Sandy Cay. Các thực thể này hiện đang là điểm nóng đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines. Khu vực này cũng gần với đá Subi, nơi Trung Quốc đã tiến hành cải tạo trái phép. Đồng thời, khu vực này còn nằm gần đảo Thị Tứ, một đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng đang bị Philippines kiểm soát trái phép.
Việt Nam đã yêu cầu các quốc gia liên quan ngừng ngay các hoạt động xâm phạm và tôn trọng quyền chủ quyền của Việt Nam tại các thực thể ở Trường Sa. Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh cam kết tiếp tục cùng các bên đàm phán để duy trì hòa bình, ổn định khu vực Biển Đông, đồng thời bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình.