Phân luồng giao thông khu vực đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2017 (từ 25/1-1/2/2017)

(VOH) - Sở GTVT TP.HCM vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan về việc tổ chức phân luồng giao thông phục vụ Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách Tết Đinh Dậu 2017. 

Ảnh: BTC

Theo đó, giai đoạn thi công Đường hoa Nguyễn Huệ từ ngày 10/1 đến ngày 19/1, toàn bộ phần Quảng trường trên đường Nguyễn Huệ sẽ được sử dụng để xây dựng đường hoa; tạm dừng lưu thông tất cả phương tiện quay đầu trên đường Nguyễn Huệ (giáp với đường Tôn Đức Thắng) sẽ sử dụng 1 làn đường sát phần Quảng trường trên mỗi hướng lưu thông để các loại xe dừng đỗ tập kết vật liệu phục vụ xây dựng đường hoa. 

Trong thời gian thi công Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường sách từ ngày 19/1 đến ngày 25/1, cấm các loại phương tiện lưu thông trên đường Mạc Thị Bưởi, đường Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ) và làn hỗn hợp trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Thiệp). Người dân 2 bên đường được phép lưu thông theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Giai đoạn khai mạc đến lúc kết thúc Đường hoa, tất cả các loại phương tiện lưu thông bị cấm vào các tuyến đường Nguyễn Huệ từ Lê Thánh Tôn - Tôn Đức Thắng; đường Lê Lợi từ Pasteur - Đồng Khởi; đường Nguyễn Thiệp từ Nguyễn Huệ - Đồng Khởi; đường Tôn Thất Thiệp từ Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu; đường Mạc Thị Bưởi từ Nguyễn Huệ - Đồng Khởi; đường Huỳnh Thúc Kháng từ Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu; đường Ngô Đức Kế từ Đồng Khởi - Hồ Tùng Mậu; đường Hải Triều từ Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu. Người dân 2 bên đường được phép lưu thông theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Thời gian thực hiện việc cấm lưu thông bắt đầu từ 18 giờ ngày 25/1/2017 đến 10 giờ sáng ngày 1/2/2017 (mùng 5 tết).