Phát động chiến dịch hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” 2019

(VOH) - Sáng 11/5, tại công viên Bình Phú, Quận 6, Sở Y tế Thành phố tổ chức lễ phát động chiến dịch hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” lần thứ 9 cấp Thành phố năm 2019.

Giám sát dịch tễ ghi nhận, số ca bệnh sốt xuất huyết có khuynh hướng tăng dần qua các năm. Trong năm 2018, TPHCM có khoảng 28 ngàn người nhập viện và 10 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Chính vì vậy, phòng bệnh sốt xuất huyết luôn là mối quan tâm hàng đầu của chính quyền, của ngành y tế và cộng đồng.

Tại lễ phát động, bà Lê Thị Thanh Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 6 phát biểu kêu gọi mọi nhà luôn kiểm tra các vật chứa nước để diệt lăng quăng, diệt muỗi, phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Hưởng ứng lời kêu gọi phòng chống bệnh sốt xuất huyết, ông Nguyễn Vĩnh Thái, một người dân quận 6 chia sẻ biện pháp diệt muỗi để phòng, chống bệnh: “Hàng tuần chà rửa, thay nước lu, hồ chứa nước dùng trong nhà. Thường xuyên thay nước ở bình bông, hạn chế trồng cây kiểng ở trong nước, có thể thay nước bằng đất và thu gom các chai lọ, hủ bể không sử dụng để tránh bị đọng nước, để muỗi không còn chỗ để trứng”.

Trong buổi lễ phát động, đại diện khối đoàn thể quận 6, Bùi Thanh Tùng, Đoàn viên thanh niên quận 6, cho biết quyết tâm của lực lượng đoàn viên thanh niên trong việc phối hợp giúp cộng đồng phòng chống dịch: “Tuổi trẻ quận 6 sẽ nỗ lực đồng hành cùng với cộng đồng thực hiện các biện pháp có hiệu quả để nhằm đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết”.

Phát động chiến dịch hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” lần thứ 9

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố phát biểu chỉ đạo lễ phát động chiến dịch hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” lần thứ 9 cấp Thành phố năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo lễ phát động, Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố tin rằng với sự vào cuộc mạnh mẽ của mọi thành phần trong xã hội, cùng hành động chống lại bệnh sốt xuất huyết, cùng với những nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ thuật của ngành y tế sẽ kiểm soát được căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

“Uỷ ban nhân dân các quận/ huyện, phường/ xã, các ban ngành đoàn thể và mọi người dân cùng hành động. Một, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết tại chính nơi ở, nơi làm việc của mình. Thứ hai, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại địa phương. Thứ ba, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể cần lồng ghép các hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết vào kế hoạch hoạt động của đơn vị, tổ chức mình. Thứ tư, Ủy ban nhân dân và ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp cần phát huy vai trò trong kiểm tra, giám sát chỉ đạo các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết tại địa phương”, ông Nguyễn Hữu Hưng đề nghị.