Phật giáo TPHCM: nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo đậm tính nhân văn

(VOH) - Phong trào từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM luôn phát động và nhân rộng. Trong năm 2016, các cơ sở Phật giáo thành phố đã vận động được hơn 430 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, khuyết tật, khó khăn. Ngoài ra, Phật giáo còn khởi công xây dựng Việt Nam Quốc tự.

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác Phật sự 2016 và đề ra chương trình hoạt động Phật sự 2017 do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP.HCM đã tổ chức vào sáng 11/1 tại Việt Nam Quốc Tự.

Nêu lại quá trình kiến thiết Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Thích Trí Quảng- Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương - Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh GHPGVN cho biết, từ khi được Nhà nước cấp thêm đất và khởi công, đến nay, công trình đã trải qua hơn 2 năm. Hiện công trình đã hoàn thành được 95% phần thô các hạng mục: tầng hầm để xe, tòa nhà hành chánh, chánh điện thờ Phật, hội trường, phòng khách. ​Ngoài ra, Ban Trị sự cũng chủ trương thiết kế dự án xây dựng lại chánh điện thờ Phật chùa Bát Bửu Phật Đài - xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Biểu dương công đức của Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự đã kiến thiết, xây dựng công trình trung tâm văn hóa, hành chánh, tâm linh của Tăng Ni, Phật tử TP - Việt Nam Quốc Tự đạt thành tựu giai đoạn I, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy rằng, ngôi chùa này là cốt lõi, linh hồn của đất nước Việt Nam, biểu trưng của cả đất nước Việt Nam”.

Ông Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP biểu dương công tác từ thiện nhân đạo của các cơ sở Phật giáo thành phố

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM đã ghi nhận và đánh giá cao những thành quả Phật sự của tăng ni, Phật tử TP năm 2016, đặc biệt là công tác từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa đầy nhân văn và có ý nghĩa cho cộng đồng. Qua đó, Tăng Ni, Phật tử thành phố khơi dậy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.