Phát hiện gần 100.000 ngàn vụ buôn lậu thương mại, nộp ngân sách 7,6 ngàn tỷ đồng

(VOH) – 9 tháng năm 2022, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 99.975 vụ việc vi phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, gian lận thương mại trên cả nước.

Ngày 18/10, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã thông tin tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và triển khai phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.

9 tháng năm 2022, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 99.975 vụ việc vi phạm (giảm 3,79% so với năm 2021). Trong đó có 12.275 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 82.678 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 1.866 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Từ số vụ việc trên lực lượng chức năng đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 7.666 tỷ đồng (tăng 1,5% so với năm 2021), khởi tố 380 vụ và 472 đối tượng liên quan.

Phát hiện gần 100.000 ngàn vụ buôn lậu thương mại, nộp ngân sách 7,6 ngàn tỷ đồng
Phát hiện gần 100.000 ngàn vụ buôn lậu thương mại trong 9 tháng năm 2022.

Riêng trong quý III/2022, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 42.776 vụ việc vi phạm, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có hơn 7000 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; gần 35.000 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; hơn 800 vụ hàng giả. Xử phạt vi hành chính và thu nộp ngân sách nhà nước gần 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toàn ngành Thuế trong quý III đã thanh tra, kiểm tra 24.323 doanh nghiệp, tổng số tiền thuế đã nộp NSNN trên 3.765 tỷ đồng.

Số vụ việc được phát hiện, xử lý có quy mô lớn hơn, tính chất phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, xu hướng chuyển dịch từ quy mô nhỏ lẻ sang lợi dụng pháp nhân để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tình hình xung đột chính trị của một số nước trên thế giới đang căng thẳng cũng khiến cho lạm phát gia tăng. Từ đó đặt ra nhiều thách thức lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của đất nước và đời sống của nhân dân, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, dự báo tình hình buôn lâu, gian lận thương mại từ nay đến cuối năm có chiều hướng gia tăng. Do đó, ban đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ; xây dựng chương trình, kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán.