Phát hiện nhiều xe tải chở thực phẩm và thiết bị không rõ nguồn gốc ở Hà Tĩnh

HÀ TĨNH - Lực lượng CSGT tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện nhiều xe tải vận chuyển thực phẩm, thiết bị gia dụng không có hóa đơn chứng từ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn tiêu dùng.

Ngày 9/6, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 12C (đoạn qua xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã dừng kiểm tra xe tải đông lạnh do tài xế L.H.S. (31 tuổi, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe đang vận chuyển 62 gói thực phẩm đông lạnh gồm xúc xích, pizza, mực… với tổng trọng lượng khoảng 45kg.

Tất cả số hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tài xế không cung cấp được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào liên quan đến lô hàng.

Cùng ngày, tại quốc lộ 8 (đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã dừng kiểm tra một xe tải thùng kín do tài xế Đ.T.S. (43 tuổi, trú tại thị xã Hồng Lĩnh) điều khiển.

Trên xe chở theo nhiều loại thiết bị gia dụng như máy bơm, máy khoan, máy cắt, máy thổi... mang nhãn hiệu nước ngoài. Tuy nhiên, toàn bộ lô hàng cũng không có hóa đơn chứng minh hợp pháp.

CSGT phát hiện xe chở hàng không rõ nguồn gốc
CSGT phát hiện xe chở hàng không rõ nguồn gốc - Ảnh: CACC

Tài xế cho biết số hàng này được một người đàn ông thu mua trôi nổi trên thị trường và đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Trước đó, ngày 7/6, Đội Cảnh sát giao thông Đức Thọ cũng phát hiện một xe ô tô vận chuyển 46 nồi chiên không dầu và 50 máy lọc nước, có nhãn mác ghi xuất xứ từ Trung Quốc, với tổng trị giá ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng.

Toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc này đã bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân và các chủ phương tiện không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo an toàn thị trường.

Bình luận