Hoạt động rà phá bom, mìn tại khu vực này nằm trong chương trình rà phá từ hạ lưu Nhà máy thủy điện Hòa Bình đến cầu Thống Nhất, triển khai từ ngày 6/5 đến 6/6.
Lực lượng tham gia gồm 50 chiến sĩ, chia làm 2 đội thuộc Đại đội Công binh và Đại đội Trinh sát Cơ giới.

Tính đến hiện tại, đội công tác đã phát hiện nhiều vật liệu nổ nguy hiểm, trong đó đáng chú ý là phần đầu của một quả bom lớn còn nguyên ngòi nổ, chứa khoảng 100kg thuốc nổ TNT.
Vị trí phát hiện quả bom chỉ cách cầu Hòa Bình khoảng 100m và nằm ở độ sâu gần 1m nước — nơi mực nước đã được điều chỉnh để phục vụ công tác dò tìm.
Loại bom này có sức công phá lớn, với bán kính sát thương có thể lên tới hàng trăm mét nếu phát nổ.
Việc tồn tại quả bom ở vị trí nhạy cảm như vậy tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của cầu Hòa Bình, cầu Đúng, các công trình dân sinh lân cận và người dân qua lại.
Sau khi phát hiện, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành trục vớt thành công và đưa phần quả bom tới vị trí bảo đảm an toàn. Hiện, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm phần còn lại của quả bom tại khu vực lòng sông Đà và các khu vực xung quanh.
Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng thu hồi thêm 112 vật nổ khác tại khu vực lòng sông Đà, trong đó có 20 quả bom bi "quả dứa" màu vàng, 88 viên đạn 12,7mm và 4 quả lựu đạn.
Đáng chú ý, tất cả các vật liệu nổ này đều ở tình trạng cực kỳ nguy hiểm, đã mất chốt an toàn và có khả năng phát nổ bất cứ lúc nào.
Sau khi thu hồi, toàn bộ số bom mìn và vật nổ đã được đưa về vị trí niêm cất an toàn để chuẩn bị cho các phương án hủy nổ theo quy định.
Lực lượng công binh sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi dò tìm tại khu vực lòng sông và vùng lân cận nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và các công trình hạ tầng trọng yếu.