Chiều 8/4, không khí chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 diễn ra sôi động tại trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh. Các đơn vị tham dự từ nhiều địa phương đã có mặt để thử thiết bị kỹ thuật, làm quen trường quay, rà soát quy trình vận hành và hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho phần thi phát thanh trực tiếp sẽ khai màn sáng nay 9/4.
Tại trường quay S7 và các phòng kỹ thuật, hoạt động kiểm tra âm thanh, ánh sáng, đường truyền và chạy thử các phương án lên sóng diễn ra liên tục. Bên cạnh sự khẩn trương trong chuyên môn, nhiều thành viên các đoàn cũng ghi lại những hình ảnh lưu niệm trong ngày đầu có mặt tại Quảng Ninh. Phát thanh trực tiếp là một trong những nội dung trọng tâm của liên hoan, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa khâu tổ chức nội dung, kỹ thuật phát sóng, biên tập, dẫn chương trình và khả năng xử lý tình huống trong thời gian thực. Theo kế hoạch, nội dung này có 26 đơn vị tham gia, diễn ra trong 3 ngày từ 9/4 đến 11/4.
Biên tập viên Nguyễn Lưu Ngọc Thảo - Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM đánh giá: “Với số lượng 26 đội thi ở nội dung phát thanh trực tiếp, đặt ra trách nhiệm rất cao cho đội ngũ kỹ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mỗi đài có đặc trưng riêng, yêu cầu kỹ thuật riêng, nên khối lượng công việc cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ rất tốt, thể hiện rõ kinh nghiệm qua nhiều kỳ liên hoan phát thanh trước đây. Riêng Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM cũng có những yêu cầu kỹ thuật khá đặc thù, khi Host chúng tôi tự thao tác mixer trong quá trình thực hiện. Dù vậy, các anh vẫn đáp ứng đầy đủ. Hy vọng phần thi của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM sẽ diễn ra suôn sẻ.”
Trực tiếp kiểm tra, theo dõi công tác chạy thử kỹ thuật, lãnh đạo Ban Tổ chức yêu cầu các bộ phận phối hợp chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ các điều kiện tốt nhất cho các phần thi. Yêu cầu đặt ra không chỉ là vận hành đúng kỹ thuật mà còn phải tạo môi trường tác nghiệp ổn định, thuận lợi và chuyên nghiệp cho các đoàn dự thi.
Là đơn vị đăng cai, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh giữ vai trò quan trọng trong toàn bộ công tác tổ chức. Từ chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật đến công tác hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế, giao thông đều được triển khai đồng bộ.
Ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh cho biết, ban tổ chức xác định đây là kỳ liên hoan có quy mô lớn, nhiều hoạt động và yêu cầu cao nên công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm, kỹ lưỡng trên tất cả các mặt.
Theo ông Nguyễn Thế Lãm, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác nội dung, tổ chức sự kiện, chuẩn bị điều kiện kỹ thuật phục vụ các hội đồng chấm giải, các hội thảo quốc gia, quốc tế. Đơn vị cũng tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh trong toàn bộ công tác tổ chức liên hoan. “Kỳ liên hoan lần này có quy mô rất lớn, với nhiều sự kiện quan trọng như lễ khai mạc quy mô 50.000 người, hội thảo quốc tế, đón tiếp khách quốc tế, cùng số lượng đông các đơn vị tham dự và nhà báo có mặt tại Quảng Ninh. Vì vậy, từ công tác lễ tân, hậu cần đến bảo đảm an ninh trật tự, y tế, an toàn giao thông và các điều kiện kỹ thuật đều phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng.
Chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh từ rất sớm. Trong nội bộ cơ quan, các công việc cũng được phân công cụ thể cho từng nhóm, từng bộ phận, từng cá nhân để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của liên hoan. Chúng tôi mong muốn chuẩn bị chu đáo nhất để phục vụ các đoàn về tham dự, để mỗi đại biểu khi đến với Quảng Ninh đều cảm thấy thoải mái, thân thiện và ấn tượng tốt đẹp, Ông Nguyễn Thế Lãm nhấn mạnh.
Ở góc độ chuyên môn, ông Huỳnh Thăng Long, Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Lưu giữ chương trình, Đài Tiếng nói Việt Nam nhận định, với sự hỗ trợ tối đa của các đơn vị tổ chức, đăng cai cùng sự chuẩn bị chu đáo từ các đoàn dự thi, phần thi phát thanh trực tiếp đã sẵn sàng để mang đến những giờ lên sóng hấp dẫn, chuyên nghiệp, góp phần tạo khí thế cho toàn bộ liên hoan.
Hiện nay, công tác kỹ thuật phục vụ các hội đồng đã sẵn sàng. Chúng tôi đã triển khai đầy đủ toàn bộ hệ thống thiết bị cũng như đường truyền để bảo đảm phần thi phát thanh trực tiếp của các báo, đài và Đài Tiếng nói Việt Nam được lên sóng an toàn, ổn định, ông Long khẳng định.
Kiểm tra công tác kỹ thuật cuối cùng, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tham gia tích cực, nghiêm túc của các đơn vị dự thi.
Ông Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, với sự chuẩn bị khẩn trương, đồng bộ và kỹ lưỡng từ Ban Tổ chức, đơn vị đăng cai và các đoàn tham dự, phần thi phát thanh trực tiếp khai màn từ ngày 9/4 được kỳ vọng sẽ mở màn thuận lợi cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026.
Chúng tôi hy vọng kỳ liên hoan này không chỉ thành công về mặt truyền thông, góp phần giới thiệu một Quảng Ninh năng động, đổi mới đến với công chúng cả nước và những người làm phát thanh trên toàn quốc, mà còn tạo được những dấu ấn quan trọng về mặt chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, những đồng nghiệp của Đài Tiếng nói Việt Nam, những người làm phát thanh, cùng các cơ quan báo phát thanh, truyền hình địa phương sẽ có thêm kiến thức, kinh nghiệm và cơ hội giao lưu, học hỏi để trưởng thành hơn, từ đó phục vụ và thu hút công chúng tốt hơn, ông Phạm Mạnh Hùng nói.

