![]() |
| Sản xuất tivi LCD tại Công ty điện tử Samsung Vina - Ảnh: Q.KHÔI- Tuổi Trẻ |
Năm 2008 là thời điểm sôi động hàng điện tử gia dụng ở Việt
Nam, ở TPHCM có hãng điện tử lớn như hãng Sony cũng không thể đáp ứng thị trường
vì các doanh nghiệp Việt Nam không sản xuất được linh kiện và những mặt hàng
nhựa của ngành công nghiệp phụ trợ nên buộc hãng phải nhập khẩu đẩy giá bán hàng
điện tử lên cao, không cạnh tranh lại hàng nhập khẩu nguyên chiếc, dần dần phải
tạm ngừng sản xuất và kinh doanh. Vietronic Tân Bình là một doanh nghiệp của
Việt Nam chuyên sản xuất ti vi, loa điện tử cũng rơi vào tình trạng tương tự .
Điều này cho thấy một thời gian dài ngành công nghiệp điện tử Việt Nam không
phát triển là do không có công nghiệp hỗ trợ và cấu trúc thị trường chưa xác lập
đúng nhu cầu, đặc biệt người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn tâm lý chuộng hàng ngoại
hơn dẫn đến tình trạng sản xuất hàng điện tử tại Việt Nam không đúng với mục
tiêu, ý nghĩa ban đầu đặt ra. Tất nhiên trong cái khó ló cái khôn, cũng có doanh
nghiệp trụ được và tìm hướng đi mới phù hợp với chính sách và thị trường ở Việt
Nam nên gần đây nhiều mặt hàng điện tử đã xuất khẩu sang các nước lân cận tạo
được uy tín thương hiệu, nhưng con số 7 tỷ USD xuất khẩu năm 2011 là quá nhỏ bé
so với các nước và so với yêu cầu đặt ra của ngành điện tử Việt Nam. Hơn nữa con
số trên chủ yếu là của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI làm ra do họ nắm
giữ công nghệ sản xuất hàng điện tử .Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam
chưa nắm bắt được công nghệ, chỉ sản xuất những linh kiện đơn giản. Phần lớn các
doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm chỉ dừng lại ở công nghệ gia công, lắp ráp nên
hàng xuất khẩu tuy có giá trị tăng cao nhưng năng lực cạnh tranh lại thấp, giá
trị gia tăng trong sản phẩm không cao, vì thế ngành điện tử Việt Nam hiện nay
đang ở mức thấp, giá trị tăng không cao so với các nước trong khu vực và phần
lớn lợi nhuận dành cho các doanh nghiệp FDI, cho nên các doanh nghiệp trong nước
càng khó khăn hơn khi tham gia vào lĩnh vực này.
Để phát triển ngành công nghiệp điện tử điều cần thiết là phải có chính sách phù
hợp với thực tế. Các doanh nghiệp Việt Nam nếu có chiến lược đầu tư phát triển
dài hơi, nguồn nhân lực tốt thì vấn đề tiếp cận công nghệ mới không phải khó
khăn. Nhiều doanh nghiệp FDI đã nói như vậy và cho biết mới đây có nhà máy sản
xuất lắp ráp con chíp điện tử trong mạng lưới của hãng Intel hoạt động đầu tiên
ở Việt Nam dùng cho máy tính xách tay, điện thoại di động đang đi vào hoạt động…
là triển vọng cho ngành điện tử Việt Nam, có điều là doanh nghiệp Việt Nam tham
gia vào đây với mức độ nào và nhà máy sẽ mang lại lợi ích gì cho ngành công
nghiệp hỗ trợ điện tử Việt Nam? Ông Hồ Lê Nghĩa, phó Viện trưởng Viện nghiên cứu
chiến lược chính sách Công nghiệp Bộ công thương cho hay:
Về lâu dài phát triển ngành điện tử Việt Nam trước mắt cần phải có chính sách thiết thực và có đầu mối liên kết các doanh nghiệp Việt Nam để tham gia cùng với các doanh nghiệp FDI đầu tư và phát triển trước ngành công nghiệp phụ trợ để phục vụ đắc lực cho ngành điện tử. Do vậy ngay từ bây giờ cơ quan chức năng sớm hoạch định kế hoạch định hướng cho ngành này. Về vấn đề này ông Hồ Lê Nghĩa, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược chính sách Công nghiệp Bộ công thương có ý kiến:
Trong thời gian tới nước ta thực hiện các cam kết quốc tế về thuế suất nhập khẩu của các sản phẩm điện tử sẽ từng bước xuống tới mức 0% và ngành công nghiệp điện tử trong nước tiếp tục chịu sức ép cạnh tranh của các sản phẩm cùng loại được nhập khẩu từ nước ngoài, trước tình hình đó các doanh nghiệp VN và FDI đang chờ đợi các chính sách và hoạch định chiến lược của ngành chức năng để duy trì và phát triển ngành điện tử Việt Nam, trong đó có ngành công nghiệp phụ trợ cần tập trung đầu tư trước.

