Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2022

(VOH) – Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 tập trung đánh giá tình hình tháng 1/2022, triển khai nhiệm vụ các tháng tới và hoàn chỉnh NQ của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.

Cuộc họp diễn ra vào sáng nay 28/1, với một trong những nội dung quan trọng là thảo luận và hoàn chỉnh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cùng dự. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.

Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1: Thảo luận và hoàn thiện chương trình phục hồi, phát triển KTX 1
Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1 Thảo luận và hoàn thiện chương trình phục hồi, phát triển KTXH

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tháng 1/2022 đất nước có nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại quan trọng: Chính phủ tổ chức phiên họp Chính phủ với các địa phương đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; phục vụ kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV; đón Thủ tướng nước bạn Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức, tham dự các hoạt động nhân dịp Tết Nhâm Dần (chương trình Xuân Quê hương; thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch, công an, quân đội, y tế, người có công, đối tượng chính sách, hộ gia đình gặp khó khăn...). Các bộ, ban, ngành tổng kết công tác năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022, triển khai Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ.

Cả nước tiếp tục thực hiện thống nhất, quyết liệt Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

Về cơ bản, chúng ta vẫn kiểm soát được dịch bệnh. Các cấp, các ngành tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngay từ đầu năm. Tiếp nối kết quả của quý 4/2021, trong tháng 1/2022 tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục phục hồi; các hoạt động sản xuất, kinh doanh được nối lại, đặc biệt là khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng lao động.

Thủ tướng yêu cầu, trong dịp Tết, cùng với các nhiệm vụ thường xuyên, phải tổ chức tốt công tác ứng trực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm sau Tết và có những việc phải làm ngay, làm tốt, làm hiệu quả ngay trong Tết, tinh thần là không để tháng Giêng là tháng ăn chơi.