
Các sản phẩm tại phố Đông Y. Nguồn: Dân trí
Dược sĩ Mai Ngọc Dược, Giám đốc Công ty Dược Phát - người đã gắn bó với khu phố đông y này trên dưới 30 năm cho hay: trước kia, các tiệm thuốc ở đây vốn nhỏ lẻ, nhờ có nhiều lương y tập hợp lại trong cùng tuyến phố, hoạt động cùng lĩnh vực nên đã tạo nên đặc trưng riêng. Từ những cửa hiệu thuốc nhỏ ban đầu, đến nay đều đã phát triển hơn trước. Ngay như cửa hiệu thuốc gia đình trước kia cũng chỉ là một tiệm thuốc nhỏ lẻ, giờ đã là một cơ sở khang trang chuyên sản xuất, kinh doanh thuốc đông dược trên đường Lương Nhữ Học. Đây là cơ hội để các hình ảnh về một khu phố đông y kiểu mẫu được giới thiệu một cách rộng rãi hơn đến người dân lẫn du khách trong và ngoài nước.
Về đề án quy hoạch thành phố đông y kiểu mẫu, ông Mai Ngọc Dược, cho rằng: Những hộ kinh doanh cá nhân, doanh nghiệp khi mua bán đều có sự kiểm soát chặt chẽ hơn. Khi mua, yêu cầu phải có công ty rõ ràng để khi xảy ra vấn đề gì về chất lượng thì có sẵn đơn vị đứng ra chịu trách nhiệm để tránh trường hợp chối bỏ trách nhiệm khi có vấn đề phát sinh
Để tham gia đề án phát triển phố đông y, các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc đông y trên tuyến đường Lương Nhữ Học đều có gắn logo, bảng hiệu theo chuẩn phố đông y. Tại đây, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để làm nơi kinh doanh dược liệu đã được cải thiện, đồng thời cũng không còn chỗ cho dược liệu kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, tất cả các mặt hàng đều được niêm yết giá rõ ràng, minh bạch. Đây là điều mà trước kia các hộ kinh doanh thuốc y dược chưa làm được.
Bà Nguyễn Thúy Tuyển, chủ cửa hàng dược liệu Vạn Phát cho biết khi chưa có niêm yết giá và gắn logo, mua bán chậm hơn vì khách hàng vẫn chưa tin tưởng. Bây giờ, khi phường tổ chức cho mình bài bản, khách hàng đến mua cũng nhiều, tin tưởng và vui hơn.
Vẫn là mùi hương đặc trưng khi đến với những tuyến đường như Lương Nhữ Học, Hải Thượng Lãn Ông, Triệu Quang Phục, thế nhưng giờ đây, các cửa hiệu đông dược trên các tuyến phố này như đang khoác lên mình một diện mạo mới, gọn gàng và khang trang hơn với logo khu phố; nhân viên, dược sĩ cũng có những bộ trang phục riêng để giao dịch và mua bán với khách.
Theo lãnh đạo quận 5 , việc quy hoạch phố chuyên danh như đề án vừa dễ dàng, thuận tiện cho công tác kiểm tra, giám sát, quản lý nguồn gốc xuất xứ, giá thuốc, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và còn góp phần đáng kể vào việc phát triển tiềm năng du lịch của quận - địa phương vốn có sẵn rất nhiều cơ sở kiến trúc nhà cổ và truyền thống ẩm thực ngon nhất thành phố.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng y tế quận 5, Phó Trưởng Ban tổ chức Tuần lễ Đông y quận 5 cho hay tuần lễ đông y là một điểm nhấn trong các hoạt động nhằm khôi phục, củng cố để phát triển phố đông y. Trong tuần lễ này, chúng tôi cũng tổ chức các gian hàng nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, giao thương buôn bán trên phố đông y cũng như các chương trình khám, chữa bệnh miễn phí bằng chẩn trị, xem mạch, kê toa miễn phí dọc theo các tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông…
Việc phát triển các tuyến phố kinh doanh đông dược gắn với du lịch để quảng bá nét đẹp văn hoá truyền thống của đồng bào người Hoa và của ngành y học cổ truyền đã được Quận 5 quan tâm trong thời gian qua, nhưng để trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước, cũng rất cần sự sắp xếp, thay đổi diện mạo phố đông y, trong đó có cả cung cách phục vụ lẫn chất lượng sản phẩm.
Ông Trần Thái Sỹ, Phó chủ tịch UBND phường 10, quận 5, nhìn nhận hầu như tất cả các hộ kinh doanh đêu rất ủng hộ đề án và nhiệt tình hưởng ứng. Mục đích của tuyến là chúng tôi sẽ sắp xếp, quản lý và phát triển nghề đông dược của quận nhà lên, gắn kết với phát triển tiềm năng du lịch. Về cơ bản, chúng tôi cố gắng sắp xếp các hộ trưng bày hàng hóa, quản lý chất lượng đầu vào của nguyên liệu đông y, bản giá niêm yết sản phẩm, trang bị logo và những trang phục nhận diện phố đông y…
|
Khu phố Đông y tại quận 5 đã hình thành từ thế kỉ thứ 18, tập trung trên các tuyến đường như Lương Nhữ Học, Hải Thượng Lãn Ông và Triệu Quang Phục. Tuy nhiên, trước đây việc kinh doanh dược liệu, thuốc đông y tại đây vẫn còn mang tính tự phát, bày bán tràn lan. Với chủ trương xây dựng và phát triển Phố đông y thành phố chuyên ngành về dược không chỉ tạo cơ hội cho các cửa hàng, hiệu thuốc chăm sóc sức khỏe bằng đông y có điều kiện kinh doanh tốt hơn trong nghề, mà qua đó, còn góp phần phát triển du lịch, gìn giữ và bảo tồn một nghề truyền thống của cộng đồng người Hoa ở TPHCM. |

