Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm Học viện Cán bộ TPHCM

(VOH) - Chiều ngày 19/12, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại Học viện Cán bộ TPHCM. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viên Cán bộ TP cho biết, thời gian qua, Học viện Cán bộ TP luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cho hệ thống chính trị của TP. Riêng năm 2016, Học viện đã đào tạo 299 lớp với 27.117 học viên, trong đó có 149 lớp Trung cấp lí luận chính trị - hành chính với 11.630 học viên.

Học viện đã đa dạng hóa chương trình đào tạo cho nhiều đối tượng khác nhau, trong đó, mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đại biểu HĐND cấp xã/phường; quận/huyện; tổ chức lớp bồi dưỡng chỉ số PAPI, PCI cho các bộ TP và quận, huyện…

Đặc biệt, năm học 2016 – 2017, Học viện đã tổ chức tuyển sinh và triển khai đào tạo hệ đại học chính quy ngành Quản lý Nhà nước với 498 sinh viên. Đây là một bước phát triển mới của Học viện nhằm góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đạo đức tốt, kỹ năng chuyên môn giỏi và chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho TP nói riêng và cả nước nói chung.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh về vai trò quan trọng của Học viện Cán bộ TP đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức năng lực chuyên môn nghiệp vụ tận tụy phục vụ nhân dân với tính chuyên nghiệp ngày càng cao là nhiệm vụ vừa mang tính chiến lược, vừa cấp bách, là chìa khóa thành công cho cải cách hành chính.

Ông Trương Hòa Bình cũng đề nghị, cùng với việc dành nhiều thời gian đào tạo về ngoại ngữ và tin học; Học viện Cán bộ TP cần chú trọng giáo dục truyền thống bản lĩnh chính trị kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật kỷ cương văn minh công sở, tinh thần phục vụ đạo đức công vụ. Một nhiệm vụ quan trọng là tập trung cải cách hành chính trong bộ máy học viên; xây dựng môi trường văn hóa giáo dục lành mạnh thân thiện. Đặc biệt, quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên nghiên cứu khoa học cả về số lượng và chất lượng trên các mặt: đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, nghiên cứu khoa học và thực tiễn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Học viện - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã ký và trao tặng sách “Khi Tổ quốc cần - thanh niên hành động” của Nhà xuất bản trẻ cho sinh viên tiêu biểu và Học viện Cán bộ TP đã tặng giấy khen cho 10 sinh viên xuất sắc của trường.