Phòng bệnh Mers CoV, TPHCM kiểm soát chặt tại sân bay

(VOH) - Trước sự xuất hiện của những ca bệnh hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus Corona (MERS-CoV) ở hai nước châu Á là Hàn Quốc và Trung Quốc, TP sẽ kiểm soát chặt hành khách đến từ các nước này tại sân bay Tân Sơn Nhất – đó là nội dung trọng tâm tại cuộc họp của Sở Y tế TP vào sáng nay (3/6).

Lắp đặt thiết bị kiểm tra thân nhiệt hành khách tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Theo thống kê của Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế TP.HCM, mỗi ngày tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có 7 chuyến bay đến từ Hàn Quốc với lượng hành khách từ 1.000 đến 1.200 người. Hiện tại, Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế thành phố chưa nhận được yêu cầu của Bộ Y tế về việc áp dụng tờ khai y tế đối với những hành khách đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế TP đã lên kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng đối phó với dịch bệnh Mers CoV.

Cụ thể, Trung tâm đã in sẵn 50.000 tờ khai y tế chuẩn bị áp dụng với các hành khách đến từ Hàn Quốc. Trung tâm cũng chuẩn bị sẵn nhân sự, tăng cường máy đo thân nhiệt và đã có hóa chất khử trùng trên máy bay theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Hàn Quốc là quốc gia đang có 25 ca nhiễm bệnh Mers CoV nên việc kiểm soát đường hàng không là vô cùng cần thiết vì đi lại giữa Việt Nam – Hàn Quốc rất thường xuyên. Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế cho biết dù chưa có thông tin chỉ đạo chi tiết từ Cục y tế dự phòng về thực hiện giám sát chi tiết các chuyến bay từ Hàn Quốc nhưng Trung tâm đã có những động thái chuẩn bị chủ động.

“Việc phòng chống Mers CoV đã chuẩn bị từ lâu nhưng việc chủ động phòng chống từ Hàn Quốc là vấn đề trước mắt. Kiểm dịch y tế quốc tế đã có những bước chuẩn bị đón đầu như tăng cường thiết bị giám sát hành khách qua máy đo thân nhiệt từ xa, chuẩn bị hóa chất, con người, giám sát riêng lẻ từng chuyến bay. Bên cạnh đó tăng cường truyền thông, các tờ khai dành cho hành khách, kết nối trở lại các đơn vị có liên quan như chi cục hải quan, công an cửa khẩu, cảng vụ hàng không và các đơn vị tuyến sau như bệnh viện bệnh Nhiệt đới nếu phát hiện ca bệnh để chuyển về tuyến sau”, ông Hữu Hạnh cho biết.

MERS – Cov còn gọi là hội chứng Hô hấp Trung Đông, một căn bệnh về hô hấp gây ra bởi một loại siêu vi Corona virus mới phát hiện. Với khả năng lan rộng và rất nguy hiểm. MERS đã được cảnh báo lần đầu tiên vào năm 2012 ở Saudi Arabia.

Bình luận