Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an thành phố cho rằng để ngăn chặn tham nhũng thì các chế tài phải thật sự mang tính răn đe, tránh hình thức: “Như việc kê khai tài sản, trong biên chế công an thành phố thì 1/3 là phải tiến hành kê khai nhưng kê khai xong thì cất vào tủ, không ai biết là đúng hay không, hợp lý hay không. Do đó phải có kết luận về bản kê khai hằng năm đó có phù hợp không, nếu có điểm bất hợp lý thì phải yêu cầu bổ sung. Đồng thời cũng phải có chế tài nếu che dấu tài sản. Phải đảm bảo việc kê khai tài sản là dữ liệu để chúng ta tiến hành ngăn chặn tham nhũng!”

Phó giám đốc công an TPHCM thiếu tướng Phan Văn Minh báo cáo sơ bộ về tình hình chống tham nhũng của lực lượng công an tại hội nghị - Ảnh: TTO
Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng nhận định: năm 2016 và các năm tiếp theo, nguy cơ phát sinh tham nhũng cao sẽ xuất hiện ở các lĩnh vực như: xuất nhập khẩu hàng hóa; ngân hàng, tài chính và cho thuê tài chính; đền bù và giải phóng mặt bằng; phê duyệt dự án; quản lý quỹ xóa đói giảm nghèo ở phường xã.
Vấn đề xử lý tham nhũng cũng nhận được nhiều ý kiến tại hội nghị. Ông Dương Ngọc Hải – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cho hay: trên toàn quốc cũng như TPHCM, án tham nhũng được xử lý rất chậm, bị trả lại điều tra nhiều lần, tỷ lệ hủy án rất nhiều.
Lý do là do cán bộ xử lý rất thận trọng khi đối đầu với người bị tố cáo tham nhũng; một số vụ án do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cho thành phố có hồ sơ hàng trăm ngàn trang là chuyện thường, Viện Kiểm sát nhân dân TP không thụ lý ngay từ đầu nên không thể trong 1 – 2 tháng mà nắm được toàn bộ tình tiết vụ án nên xảy ra mâu thuẫn giữa cấp điều tra thành phố và Trung ương, dẫn đến kéo dài thời gian điều tra.
Tuy vậy, ông Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng, trở ngại về cơ chế ở đâu cũng có, cơ chế thì giống nhau nhưng kết quả thì khác nhau, đó là do yếu tố con người.
“Dù pháp luật có hoàn chỉnh cách mấy đi nữa thì cũng phải liên quan đến công tác cán bộ. Nếu người đứng đầu có quyết tâm chính trị, gương mẫu, trật tự kỷ cương thì sẽ lan tỏa ra cả địa phương hoặc ngành, lĩnh vực đó. Vì vậy, tôi cho rằng công tác cán bộ phải tính toán đến việc chọn những đồng chí đứng đầu những ngành, những lĩnh vực nhạy cảm, đồng thời chúng ta thực hiện đúng quy định phòng ngừa tham nhũng bằng cách điều chuyển cán bộ, không để ở lâu trong những lĩnh vực nhạy cảm. Đây là cách để bảo vệ cán bộ và cũng là để ngăn ngừa tham nhũng”, ông Trí nói.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhung, lãng phí năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 - Ảnh: TTO.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá: nhìn chung công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2015 của thành phố có chuyển biến, tuy nhiên vẫn chưa đạt yêu cầu, tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, khó phát hiện, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, hầu hết được phát hiện qua đơn thư tố cáo. Đặc biệt các lĩnh vực như: công tác bồi thường, sử dụng đất, ngân hàng và tài chính… vẫn còn nhiều sai phạm.
Bí thư Thành ủy yêu cầu: “Cuộc đấu tranh chống tham nhũng là cuộc đấu tranh ngay trong mỗi cơ quan, mỗi tổ chức, mỗi đơn vị và trong chính bản thân mỗi người. Phải thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, cán bộ, Đảng viên, nhất là trong những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, lãng phí. Bây giờ người dân phải biết một năm thành phố thu bao nhiêu, chi bao nhiêu, trừ những nội dung bí mật thì thôi, còn những gì công khai được thì phải công khai hết. Chúng ta cứ nói là mời Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội nhưng thông tin bưng bít thì làm sao giám sát được? Cho nên phải hết sức công khai, minh bạch!”
Trong năm 2016, Đảng bộ và chính quyền TP sẽ tập trung vào 5 nội dung phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt là sẽ sớm ban hành quy chuẩn điều chuyển đối với cán bộ bị nhiều dư luận xấu; chú trọng cả phòng và chống tham nhũng với tinh thần kiên quyết, kiên trì, đúng pháp luật của nhà nước; khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân dũng cảm đấu tranh tố cáo tham nhũng; người đứng đầu phải cam kết và chịu trách nhiệm chính về công tác chống tham nhũng, lãng phí, đây cũng là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh người đứng đầu chưa kịp thời phát hiện, xử lý và bao che xử lý đối với các trường hợp tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin tố giác các hành vi tham nhũng…
