Phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

(VOH) - Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký quyết định phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với 4 tập thể, 6 cá nhân của lực lượng biệt động và lực lượng vũ trang Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân gồm: Đội Biệt động B2 - F100, Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; Đội biệt động 159, Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; Tiểu đoàn 2 Gò Môn, Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; Nhân dân và lực lượng vũ trang Phường 3, quận 3, Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Thiếu tướng Trần Hải Phụng (bên trái) và chiến sĩ Biệt động đóng vai nhà thầu khoán, ông Trần Văn Lai (ảnh phải). Ảnh: VNN

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với các đồng chí Lê Thanh - nguyên Chính ủy Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; đồng chí Trần Hải Phụng - nguyên Tư lệnh Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; đồng chí Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế, Năm U.SOM) - nguyên cán bộ đội Biệt động 159, Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định; đồng chí Phạm Văn Hoa, cơ sở mật nuôi giấu cán bộ cao cấp của Đảng, số 99/9 đường Nguyễn Văn Học, quận Bình Thạnh; liệt sĩ Huỳnh Lan Khanh, nguyên chiến sĩ cơ quan Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với đồng chí Lê Thị Thu Nguyệt (Mỹ Linh) - nguyên cán bộ đội Biệt động 159, Quân khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Lễ phong tặng và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân sẽ được Thành ủy và UBND TP tổ chức long trọng vào ngày 30/4.