"Phụ nữ Sài Gòn- Gia Định và khu Tây Nam Bộ trong Mậu Thân 1968"

(VOH) - Kỷ niệm 45 năm cuộc Tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, sáng nay (25/4), Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.HCM và Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ, tổ chức tọa đàm khoa học “Phụ nữ Sài Gòn- Gia Định và khu Tây Nam Bộ trong Mậu Thân 1968”.

Khoảng 20 bài viết của các nhà khoa học và cán bộ viên chức Bảo tàng phụ n Nam Bộ được giới thiệu tại tọa đàm. Đây là quá trình nghiên cứu lịch sử, tiếp cận các nhân chứng lịch sử từ tháng 11/2012 đến tháng 4/2013 nhằm phác họa rõ nét vai trò, chân dung của phụ nữ Sài Gòn - Gia Định và các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ trong Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tại buổi tọa đàm, hơn 30 ý kiến của các nhân chứng lịch sử đã góp thêm nhiều sự kiện quý giá rất đáng trân trọng và tự hào để Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ đúc kết thành kỷ yếu “Phụ n Sài Gòn-Gia Định và khu Tây Nam Bộ trong Mậu Thân 1968”.

Dịp này, Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ khai mạc phòng trưng bày chuyên đề “Phụ nữ Sài Gòn- Gia Định trong đợt 1- Mậu Thân 1968” với 104 hiện vật và 117 hình ảnh.