Phú Quốc: Tạm giữ tài xế ô tô dùng rượu bia gây tai nạn khiến 7 người thương vong

(VOH) - Công an xác định tài xế Phạm Văn Nhân có nồng độ cồn trong máu và điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường quy định.

Chiều 5/2, Công an tỉnh Kiên Giang thông tin chính thức vụ tai nạn giao thông xảy ra ở TP Phú Quốc khiến 2 cha con tử vong; 4 người khác bị thương nặng. 

Sáng cùng ngày, ông Phạm Văn Nhân (52 tuổi, ngụ xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) chạy ô tô trên đường ĐT 975, hướng từ phường Dương Đông về xã Cửa Cạn.

Khi qua khỏi ngã ba vào ấp Ông Lang của xã Cửa Dương, ông Nhân chạy không đúng phần đường nên tông vào 3 xe máy chở 7 người.

Vụ tai nạn làm anh Phạm Hoàng Trung (34 tuổi) và con gái là bé P.N.G.K. (8 tuổi) tử vong.

4 người khác gồm: cháu P.N.G.T. (6 tuổi, con gái anh Trung); chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (38 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM), chị Ka Trần (20 tuổi) và Võ Thị Tâm Như (18 tuổi, cùng ngụ TP Phú Quốc) bị thương nặng. 

Phú Quốc: Tạm giữ tài xế ô tô dùng rượu bia gây tai nạn khiến 7 người thương vong 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Phú Quốc khiến 2 cha con tử vong. Ảnh: Công an. 

Qua kiểm tra, công an cũng xác định thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trong hơi thở của ông Nhân có nồng độ cồn vượt quá 0.4 miligam/1 lít khí thở (qua kiểm tra 0.516 mg/l).

Công an TP Phú Quốc đã tạm giữ hình sự ông Nhân để phục vụ công tác điều tra. 

Theo Nghị định 100/2019, người lái ôtô có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở sẽ bị phạt 30-40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 22-24 tháng.