Trong số đó có 83% hộ dân chọn phương thức nhận tiền và tự lo chỗ ở mới, bởi những căn hộ tái định cư được bố trí xa trung tâm thành phố. Do vậy, việc nắm tình hình đời sống người dân sau di dời giải tỏa cũng gặp nhiều khó khăn.
Các chung cư phục vụ tái định cư được xây dựng tại khu An Phú - An Khánh, quận 2
TPHCM. Ảnh: SGGP.
Qua khảo sát của quận 1 cho thấy, nhu cầu tái định cư tại chỗ của người dân là rất lớn, trong khi quận lại khó khăn về quỹ đất để bố trí tái định cư. Quận 1 kiến nghị thành phố bố trí thêm quỹ đất cho quận 1 để xây dựng các khu nhà tái định cư tại chỗ cho người dân.