Quận 3- những đổi thay sau một nhiệm kỳ

(VOH) - Là một quận ở vị trí Trung tâm thành phố, Đảng bộ và Nhân dân quận 3 trong nhiệm kỳ qua đã phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 9 đề ra và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể về kinh tế, văn hóa, xã hội.

Sau 5 năm , kinh tế quận 3 tiếp tục phát triển đúng định hướng cơ cấu Dịch vụ - Thương mại Tiểu thủ công nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm về doanh thu thương mại - dịch vụ đạt gần 37%. Nhưng thay đổi dễ nhận thấy nhất ở quận 3 trong 5 năm qua là kết cấu hạ tầng đô thị quận 3 được tập trung đầu tư phát triển đã làm chuyển biến đáng kể bộ mặt đô thị của quận. Đến quận 3 trong không khí những ngày Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 10 sắp diễn ra, chúng tôi cảm nhận được một không khí vui tươi, phấn khởi và cả sự quyết tâm cho một Nhiệm kỳ mới với nhiều nhiệm vụ mới.

Nét nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua là quận đã vận động nhân dân tham gia hiến đất mở rộng 46 hẻm, tăng thêm hơn 4.300 mét vuông đất giao thông cho quận. Người dân đã đóng góp trên 10 tỷ đồng nâng cấp, chỉnh trang các tuyến hẻm, vỉa hè….Thành quả đó trước hết phải nói đến vai trò của cán bộ, Đảng viên, công chức đã có nhiều đổi mới trong công tác: đó là trọng dân, gần dân với phương châm mỗi cán bộ công chức là một cán bộ dân vận khéo. Quận 3 có trên 80% cán bộ Đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng nhân dân, chính điều đó đã giúp người dân thay đổi nhận thức, xác định được lợi ích chung của xã hội nên đã tham gia tích cực cùng với chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận. Với đặc thù là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quận 3 cũng có nhiều thuận lợi là trên địa bàn quận có đông đảo đội ngũ cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, là điều kiện tốt để tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ và Nhân dân quận 3 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Ông Phạm Ngọc Hữu - Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận 3 cho biết:


Ở quận 3, Công tác quản lý và phát triển đô thị luôn được quận xem trọng, xác định là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu, nên quận 3 đã cũng tập trung đầu tư ngân sách để cải tạo, làm mới các vỉa hè có gắn mảng xanh trên các tuyến đường như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bà Huyện Thanh Quan.....Dạo quanh các con đường của quận 3 hôm nay, ai cũng có thể cảm nhận được sự thoáng đãng, sạch đẹp và sinh hoạt buôn bán đi vào nề nếp hơn rất nhiều so với cách đây 5 năm. Nhiệm kỳ qua, quận 3 đã tăng thêm 5.700 mét vuông mảng xanh trên các trục đường chính, tạo cảnh quan môi trường đẹp, góp phần thuận lợi trong thực hiện Nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, Quận 3 cũng đã tập trung giải quyết tốt các vấn đề văn hóa xã hội. Các dự án xây dựng và nâng cấp trường học và các cơ sở an sinh xã hội được quận đặc biệt chú trọng. 5 năm qua, quận đã xây mới 265 phòng học, xây mới hơn 1300 căn hộ. Có thể thấy, quận 3 đã phát huy tốt các nguồn lực sẵn có trong công tác xây dựng, phát triển đô thị. Quận cũng đã chủ động mời gọi các nhà đầu tư có năng lực tham gia chỉnh trang đô thị, nhất là tại các khu vực có đông nhân dân lao động. Đến nay đã có nhiều dự án hoàn thành như: chung cư 1AB Cao Thắng, chung cư phường 12, chung cư 167 Nguyễn Phúc Nguyên, cao ốc 127 Pasteur…. góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân địa bàn quận.

Nhiệm kỳ qua, việc xây dựng, củng cố cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng Đảng viên ở quận 3 cũng đã có chuyển biến tích cực, nhất là quận đã chú trọng phát triển Đảng ở các thành phần và các Đoàn thể và doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Trong 5 năm qua, quận 3 đã kết nạp được 646 Đảng viên mới, đạt 108% chỉ tiêu đề ra. Bình quân hằng năm có 72% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh.Bên cạnh những thành quả, thì những hạn chế, khó khăn cũng là điều không tránh khỏi. Tuy đạt được nhiều kết quả nhưng quận 3 vẫn còn nhiều tiềm năng, nguồn lực chưa được khơi thông, công tác quản lý Nhà nước về kinh tế có lúc chưa theo kịp sự phát triển của xã hội. Một số dự án, công trình trọng điểm đề ra nhưng chưa thực hiện được do nhiều nguyên nhân như : thay đổi chủ trương, địa điểm….Việc tái lập mặt đường, mặt hẻm sau chỉnh trang, duy tu có lúc thực hiện còn chậm, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân. Vui trước một số đổi thay của quận, nhưng nhiều người dân vẫn còn một số băn khoăn. Ông Võ Văn Thôn, cán bộ hưu trí ở phường 3, quận 3 bày tỏ:


Việc xây dựng nếp sống văn hóa nơi công cộng cũng đang là vấn đề được quận quan tâm thực hiện để có thể tạo nên sự phát triển đồng bộ, văn minh hiện đại cho một quận ở vị trí trung tâm thành phố. Nói về vấn đề này, ông Phạm Ngọc Hữu - Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận 3 cho biết:


Thấm thoắt một nhiệm kỳ đã trôi qua, trước thềm Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 10, bên cạnh không khí vui tươi phấn khởi là nhiều trăn trở lo toan, những công việc đang và sẽ hoàn thành, và cả những nhiệm vụ quan trọng sắp sửa đặt ra trong một nhiệm kỳ mới. Nhưng mọi người đều tin tưởng, Đảng bộ Chính quyền và Nhân dân quận 3, với truyền thống cách mạng anh hùng, sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Bởi nơi đây có sức mạnh đoàn kết, sự đồng sức đồng lòng của toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Thoại Diễm

Bình luận