Quận 8 tìm giải pháp khai thác du lịch đường sông

(VOH) - Ngày 25/12, Đoàn công tác UBND TPHCM do Phó chủ tịch UBND TP –Hứa Ngọc Thuận làm trưởng đoàn, có buổi kiểm tra tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2014 và thực hiện kế hoạch 5 năm (2011 – 2015), phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2016 – 2020) của Quận 8.

Nhà ở hai bên kênh rạch tại quận 8 đã được chỉnh trang. Ảnh: SGGP

Báo cáo kết quả tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2014 trên địa bàn quận 8, chủ tịch UBND quận Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết: các biện pháp điều hành ngân sách được quận triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo thu – chi ngân sách theo dự toán được duyệt, thu cân đối ngân sách nhà nước đạt trên 676 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 103% kế hoạch. Chi ngân sách đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên trên cơ sở đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Quận đã cấp mới gần 1.800 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký trên 56 tỷ đồng và Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố cấp hơn 700 giấy chứng nhận doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 1.600 tỷ đồng. Hơn 10.300 doanh nghiệp và hộ kinh doanh được hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về vốn với trên 1.000 tỷ đồng được giải ngân, thông qua chương trình ký kết hỗ trợ tín dụng với lãi suất ưu đãi.

Tuy nhiên, việc nợ đọng thuế còn khá cao; việc bố trí tái định cư, triển khai các dự án trọng điểm còn chậm; tình hình dịch bệnh có giảm nhưng tỷ lệ bệnh dịch vẫn còn cao nhất là bệnh tay chân miệng.

Phân tích kết quả trên, chủ tịch UBND quận 8 -Bùi Tá Hoàng Vũ nhìn nhận: "Thực hiện chương trình công tác năm 2014, quận cũng còn những hạn chế, trong nhóm bất động sản thì thuế nợ đọng còn tương đối lớn, theo quy định việc xử phạt nộp chậm thì khoảng này ngày càng gia tăng, hạn chế thứ 2 công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm, tình hình dịch bệnh tuy có kiểm soát nhưng vẫn còn ở số lượng cao, ô nhiễm môi trường, tỷ lệ điều tra khám phá phạm pháp hình sự thì tỷ lệ chưa đạt yêu cầu".

Năm 2015 có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X, là năm có ý nghĩa quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015; Quận 8 xem đây là cơ hội khuyến khích toàn dân thi đua trên cơ sở xác định những nhiệm vụ trọng tâm: phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn 846 tỷ đồng, tăng 11,15% so với năm 2014. Duy trì tốc độ gia tăng sản xuất công nghiệp 7%. Tốc độ tăng doanh thu thương mại – dịch vụ đạt 35% – 40%. Đầu tư phát triển văn hóa xã hội sẽ tập trung công tác giáo dục chăm lo cho trẻ em, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; đẩy mạnh thực hiện 6 chương trình đột phá của thành phố; đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, giữ vững anh ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Định hướng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trong những năm tiếp theo, ông Hứa Ngọc Thuận – chỉ đạo: "Quận 8 chủ yếu là đường sông, nếu chúng ta tận dụng lợi thế này thì sẽ định hình được Quận 8 sẽ phát triển như thế nào trong 5 năm tới, trên lĩnh vực du lịch là du lịch trên sông. Vậy thì dự án tới đây, chúng ta tính toán việc khai thác du lịch đường sông. Đây cũng là một trong những vấn đề mà nghị quyết của Đại hội 9 Đảng bộ TP đã đề cập và sắp tới là nghị quyết của Đại hội 10 Đảng bộ TP cũng đặt lại vấn đề này".

Ông Hứa Ngọc Thuận cũng yêu cầu các cơ quan chức năng hỗ trợ tích cực, giúp Quận 8 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần cùng TPHCM phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội.