Công điện được gửi đến Tổng cục Chính trị, các tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; các quân khu 1, 2, 3, 4, Quân đoàn 12, các quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân, cùng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và các binh chủng, binh đoàn thuộc Bộ Quốc phòng.
Thực hiện chỉ đạo của Đại tướng Nguyễn Tân Cương – Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng về ứng phó mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11.
Theo đó, Bộ Tư lệnh các quân khu 1, 2, 3, 4 phải chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân, rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu, chủ động sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn.
Các lực lượng quân đội được yêu cầu tăng cường kiểm tra đê điều, hồ đập, khu dân cư, tổ chức lực lượng canh gác, hỗ trợ di chuyển, cứu nạn và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Đáng chú ý, Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 được giao chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm và hàng cứu trợ, tiếp cận các khu vực bị chia cắt hoặc cô lập do mưa lũ ngay khi có lệnh.
Các tổng cục theo chức năng nhiệm vụ phải chủ động chỉ đạo, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn kho tàng, nhà xưởng, vũ khí, trang thiết bị, đồng thời đảm bảo hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai.
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) được giao đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, phối hợp với Binh chủng Thông tin liên lạc duy trì kết nối giữa trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, Viettel sẽ triển khai flycam khảo sát các điểm xung yếu phối hợp với các quân khu nhằm phát hiện sớm vết nứt, sạt lở, khu vực bị cô lập để cảnh báo kịp thời.
Bộ Tổng Tham mưu cũng yêu cầu các đơn vị trong toàn quân báo cáo tình hình hàng ngày trước 14h qua Sở Chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ - Cứu nạn, phục vụ công tác theo dõi và chỉ đạo ứng phó kịp thời.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa rất to, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa. Lượng mưa ghi nhận: Trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) 437,6mm, Trạm Bố Hạ (Bắc Ninh) 250,4mm.
Trong ngày và đêm 7/10, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to 40–100mm, cục bộ trên 200mm, còn đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến to 30–60mm, cục bộ trên 150mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập sâu diện rộng.


