Tọa đàm do Viện Đông Á Weatherhead thuộc Đại học Columbia tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh và 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ.
Đại diện Việt Nam phát biểu và thảo luận tại tọa đàm có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang và nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý.
Đại diện phía Mỹ có các cựu Đại sứ tại Việt Nam David Shear, Daniel Kritenbrink, Cố vấn cấp cao về Việt Nam tại Đại học Columbia Thomas Vallely, cùng một số học giả và đại diện doanh nghiệp.

Tọa đàm gồm 3 phần: “Quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ: Từ hòa giải đến Đối tác Chiến lược Toàn diện,” “Tương lai Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Mỹ” và “Mô hình hòa giải cho thế giới”.
Qua 3 phiên trao đổi, các diễn giả với nhiều góc độ và trải nghiệm riêng đã cùng kết luận sau 50 năm kết thúc chiến tranh và 30 năm bình thường hóa quan hệ, quan hệ Việt Nam-Mỹ đã tiến những bước dài, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước. Mối quan hệ này đồng thời đã đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và toàn thế giới.
Các diễn giả cũng nhận định quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, đặc biệt trong các lĩnh vực hàn gắn vết thương chiến tranh, hợp tác kinh tế, văn hóa-giáo dục và giao lưu nhân dân.
Bài học rút ra từ quá trình bình thường hóa quan hệ và xây dựng Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Mỹ, các diễn giả và đại biểu tham gia thảo luận nhấn mạnh ý nghĩa then chốt của 2 tiến trình “hòa giải” và “xây dựng lòng tin”. Đóng góp vào đó bao gồm quyết sách, nỗ lực không ngừng của hai nhà nước và đóng góp của các cựu chiến binh, các tầng lớp nhân dân yêu chuộng hòa bình và ủng hộ quan hệ hai nước.

Các ý kiến thảo luận nhấn mạnh tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, vai trò không thể thiếu của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, người Mỹ gốc Việt nói riêng, đối với tương lai đất nước cũng như quan hệ Việt Nam-Mỹ.
Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian trao đổi, phân tích và đặc biệt đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 50 thống nhất đất nước.
Thông điệp thể hiện chủ trương, chính sách hết sức đúng đắn, nhân văn của Đảng, Nhà nước Việt Nam về hàn gắn vết thương chiến tranh, không quên nhưng sẵn sàng gác lại quá khứ, cùng hướng tới tương lai, vì sự phồn vinh của dân tộc Việt Nam cũng như lợi ích chung của hai nước Việt Nam-Mỹ.