Trước đó, vào ngày 3/1, trong lúc đào đất để chuẩn bị trồng keo và bạch đàn, một người dân ở thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã phát hiện quả bom nằm sâu khoảng 1m dưới lòng đất.
Ngay lập tức, người dân đã thông báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với MAG và các cơ quan chức năng thiết lập các biện pháp bảo đảm an toàn, yêu cầu người dân không đến gần khu vực phát hiện bom.
Đội xử lý bom mìn và các chuyên gia của MAG đã được điều động đến hiện trường để tiến hành khảo sát và xử lý quả bom.
Sau khi khảo sát, các chuyên gia xác định đây là một quả bom loại MK82, có trọng lượng khoảng 220kg, vẫn còn nguyên ngòi nổ và rất nguy hiểm.
Với tình trạng bom còn nguyên ngòi nổ, MAG đã tiến hành các biện pháp cẩn trọng và di chuyển quả bom về khu vực lưu kho an toàn, chờ hủy nổ tập trung theo quy định.
Quả bom MK82 là một loại bom thường được sử dụng trong chiến tranh và có sức công phá lớn, vì vậy việc xử lý và di chuyển quả bom này đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác tuyệt đối để tránh nguy hiểm cho người dân và các lực lượng chức năng.
Hiện tại công tác xử lý bom mìn vẫn tiếp tục được triển khai tại khu vực, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi thực hiện hủy nổ tập trung.