Đêm ngày 19/9, hơn 40 người dân từ 11 hộ gia đình ở thôn 56B, xã biên giới Đắc Pre, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi phát hiện ngọn đồi phía sau khu dân cư xuất hiện vết nứt nguy hiểm.
Ông Bhát Châu, Bí thư Đảng ủy xã Đắc Pre, cho biết nguyên nhân là do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão gây mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua. Nước ngấm sâu vào lòng đất đã gây ra các vết nứt nghiêm trọng.
Chính quyền địa phương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Đắc Pring và các lực lượng chức năng huy động người dân và tài sản đến nơi an toàn trong đêm. Một tổ công tác cũng đã được thành lập để theo dõi tình hình và sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.
Cách Đắc Pre hơn 200 km, tại huyện Nam Trà My, mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng, làm tràn đất đá vào hàng chục ngôi nhà. Chính quyền địa phương đã sơ tán 51 hộ dân với 164 người đến nơi an toàn. Mưa lũ còn khiến 4 tuyến đường liên xã bị sạt lở, ách tắc giao thông, và 3 điểm trường bị sạt lở đất.
Tại xã Trà Cang, 19 hộ dân làng Tak Chay cũng đã được sơ tán sau khi nền nhà nứt toác và có nguy cơ sập đổ. Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa, di dời người dân đến nơi an toàn.
Ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch huyện Nam Trà My, cho biết gần 1.400 người thuộc lực lượng bộ đội, công an và đội xung kích đã được huy động để ứng phó với mưa bão. Huyện đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và lên kế hoạch sơ tán hơn 5.000 người khỏi 39 khu dân cư có nguy cơ sạt lở.
Sáng ngày 20/9, thời tiết tại Quảng Nam đã hửng nắng, giúp người dân tạm thời ổn định cuộc sống. 372.000 học sinh từ mầm non đến lớp 12 cũng đã trở lại trường sau một ngày nghỉ vì mưa lũ.


