Quảng Ngãi: Đã hút hết dầu trên tàu mắc cạn ngoài biển

(VOH) - Công tác tiếp cận, hút toàn bộ dầu trên tàu Hoàng Gia 46 bị mắc cạn trên vùng biển Quảng Ngãi đã hoàn tất. Công việc bơm, hút dầu từ tàu bị nạn lên bờ đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố.

Công ty TNHH Trục vớt Quang Thọ là đơn vị được Công ty TNHH Vận tải biển Hoàng Gia thuê để thực hiện bơm hút dầu tại tàu Hoàng Gia 46 bị mắc cạn tại vùng biển Quảng Ngãi.

Đơn vị đưa đội thợ lặn và lực lượng có chuyên môn vào kiểm tra, đánh giá tất cả các khâu an toàn, nhất là vị trí két chứa dầu của tàu.

Các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ tàu triển khai nhiều biện pháp đồng bộ khâu bơm hút dầu, phòng ngừa sự cố rò rỉ dầu trong quá trình bơm hút.

Quảng Ngãi: Đã hút hết dầu trên tàu mắc cạn ngoài biển 1
Con tàu bị sóng đánh thủng đáy tàu

Phương tiện trục vớt Quang Thọ 18 cập mạn tàu Hoàng Gia 46 để tiến hành bơm toàn bộ lượng nhiên liệu còn lại trên tàu Hoàng Gia 46 (khoảng 3.500 lít dầu DO lẫn nước và 70 lít dầu nhờn) đưa vào bờ an toàn và không để xảy ra sự cố tràn dầu, cũng như phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Các lực lượng chức năng đang thực hiện đánh giá thiệt hại và triển khai tiếp việc xử lý thân tàu đã bị gãy làm đôi và hơn 2.700 tấn gạo trên tàu.

Trước đó, ngày 26/1, Tàu sắt Hoàng Gia 46 khi đi vào vùng biển tỉnh Quảng Ngãi, cách Đông Bắc mũi Sa Huỳnh khoảng 2 hải lý, tàu va vào đá ngầm, bị thủng đáy tàu, tàu có 11 thuyền viên, chở 2.715 tấn gạo và trên tàu còn khoảng 8.000 lít dầu DO.

Ngay sau khi tàu Hoàng Gia 46 gặp sự cố, UBND tỉnh đã lên phương án ứng phó với sự cố tràn dầu, chỉ đạo chủ tàu chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng phương án, chuẩn bị đầy đủ phương tiện rút dầu, ứng cứu tàu hàng.