Quảng Ninh: 1 người chết, 2 người bị thương do sập giàn giáo

(VOH) - Chiều ngày 24/3, sự cố sập giàn giáo xảy ra trong lúc nhóm thợ tháo dỡ giàn giáo tại ngôi nhà đang xây ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh – khiến một người chết, hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sau khi hoàn thiện phần việc tại ngôi nhà đang xây của gia đình bà T.T.S. (trên đường Nguyễn Du, khu 3, phường Quảng Yên), nhóm 6 công nhân tổ chức tháo dỡ giàn giáo. Trong lúc đang tháo dỡ thì giàn giáo bất ngờ đổ sập làm ba công nhân không chạy kịp.

Sau vụ việc, người dân tới ứng cứu thì thấy anh N.V.T. (33 tuổi) đã chết, hai người bị thương là ông Đinh Văn S. (51 tuổi) và Nguyễn Văn T. (43 tuổi, đều trú xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên), được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên.

sập giàn giáo
Hiện trường khu vực xảy ra sự cố sập giàn giáo làm một người chết, hai người bị thương - Ảnh: TTO

Tiếp nhận thông tin vụ việc, chính quyền địa phương cùng cơ quan công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu và tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố.