Quảng Ninh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

(VOH) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, tại Quyết định số 1739/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn

Trước đó, tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, ông Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,4%.

Ông Nguyễn Tường Văn sinh năm 1971, quê quán thành phố Hải Phòng. Ông đã có hơn 20 năm công tác trong ngành xây dựng và có học vị Tiến sĩ kinh tế, có trình độ cao cấp lý luận chính trị. 

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Tường Văn từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng; Phó Bí thư Chi bộ Cục Hạ tầng kỹ thuật, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Hàm Vụ trưởng) kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển Hạ tầng kỹ thuật; Phó Bí thư Đảng ủy Cục Phát triển đô thị, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng.

Tháng 2/2020, ông Nguyễn Tường Văn được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Xây dựng. Đến ngày 29/10/2020, ông được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Quyết định số 1733/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định số 1734/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Huy Hậu, để nghỉ hưu theo chế độ.

Bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm đồng chí Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 9 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng (55 tuổi), quê tỉnh Bến Tre. Ông được bổ nhiệm làm Phó chính ủy Quân khu 9 năm 2014.

Tháng 8.2015, ông Huỳnh Chiến Thắng được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, đồng thời được thăng quân hàm thiếu tướng.

Đầu năm 2016, ông Huỳnh Chiến Thắng trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII. Tháng 9.2019, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm trung tướng.