Quảng Ninh kỳ vọng lan tỏa hình ảnh từ Liên hoan Phát thanh toàn quốc

1.000 nhà báo đổ về Quảng Ninh: Cơ hội vàng quảng bá du lịch, văn hóa với điểm nhấn "có một không hai"!

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII diễn ra tại Quảng Ninh không chỉ là sự kiện nghề nghiệp lớn của những người làm phát thanh cả nước, mà còn là dịp để địa phương đăng cai quảng bá hình ảnh, du lịch, văn hóa và khẳng định năng lực tổ chức những hoạt động quy mô quốc gia.

Xung quanh ý nghĩa của kỳ liên hoan, những điểm mới của lần tổ chức này và kỳ vọng quảng bá hình ảnh Quảng Ninh, phóng viên Văn Phúc, Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM - HTV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Lãm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh.

Phóng viên: Thưa ông Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, ông có thể cho biết Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII được tổ chức tại Quảng Ninh lần này có ý nghĩa như thế nào đối với đơn vị cũng như với địa phương?

Ông Nguyễn Thế Lãm: Chúng tôi cho rằng việc Liên hoan Phát thanh toàn quốc được tổ chức tại Quảng Ninh có ý nghĩa rất lớn đối với tỉnh. Đây là cơ hội rất tốt để Quảng Ninh đón khoảng 1.000 nhà báo từ khắp cả nước về tham dự liên hoan. Qua đó, hình ảnh Quảng Ninh, những đổi mới, sáng tạo của tỉnh sẽ được các nhà báo ghi nhận và lan tỏa trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

dsc09897_20260409155646
ông Nguyễn Thế Lãm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh trả lời phỏng vấn phóng viên. - Ảnh: HTV

Hiện nay, trong định hướng phát triển, Quảng Ninh đặc biệt coi trọng du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Vì vậy, liên hoan là dịp rất ý nghĩa để quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Ninh, quảng bá du lịch Quảng Ninh đến với công chúng cả nước và bạn bè quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng kỳ liên hoan này sẽ góp phần giúp hình ảnh địa phương và du lịch Quảng Ninh được lan tỏa mạnh mẽ hơn trên các phương tiện truyền thông cả nước.

Đối với Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, việc tổ chức một kỳ liên hoan lớn như thế này cũng là cơ hội rất quý để chúng tôi học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp cả nước và các diễn giả quốc tế. Khi liên hoan được tổ chức ngay tại địa phương, toàn bộ cán bộ, phóng viên, người lao động của đơn vị có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với các chuyên gia báo chí, truyền thông. Vì vậy, cơ hội học hỏi sẽ lớn hơn rất nhiều. Đây cũng là dịp để chúng tôi học tập kinh nghiệm của Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc tổ chức những sự kiện mang tầm quốc gia.

Phóng viên: Sau lần đăng cai năm 2008, Quảng Ninh tiếp tục được chọn là nơi tổ chức liên hoan lần này. Vậy ở lần trở lại này, liên hoan có những điểm mới gì nổi bật và địa phương đã chuẩn bị ra sao để tổ chức thành công sự kiện?

Ông Nguyễn Thế Lãm: Chúng tôi xác định đã tổ chức một kỳ liên hoan quy mô lớn như vậy thì phải thật chu đáo, trọn vẹn. Vì thế, công tác chuẩn bị được triển khai rất kỹ trên tất cả các mặt.

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác nội dung, tổ chức các sự kiện, chuẩn bị điều kiện kỹ thuật phục vụ các hội đồng chấm giải, các hội thảo quốc gia, quốc tế, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh trong toàn bộ công tác tổ chức liên hoan.

Liên hoan năm nay có quy mô rất lớn, với nhiều sự kiện quan trọng như lễ khai mạc quy mô lớn, hội thảo quốc tế có khách quốc tế tham dự, cùng số lượng nhà báo và các đơn vị về dự rất đông. Vì vậy, từ công tác lễ tân, hậu cần, an ninh trật tự, y tế, bảo đảm an toàn giao thông đến các điều kiện kỹ thuật đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trong nội bộ cơ quan, chúng tôi phân công rõ từng nhóm, từng cá nhân, từng bộ phận để đáp ứng các yêu cầu của liên hoan. Mong muốn của chúng tôi là phục vụ các đoàn về dự liên hoan một cách chu đáo nhất, để bất cứ ai đến với Quảng Ninh cũng cảm thấy thoải mái, thân thiện và chuyên nghiệp.

Phóng viên: Ngoài các hoạt động chuyên môn, Quảng Ninh còn chuẩn bị những chương trình như thế nào để tăng trải nghiệm cho đại biểu và quảng bá hình ảnh địa phương?

Ông Nguyễn Thế Lãm: Tỉnh Quảng Ninh mong muốn khi các đại biểu về dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc, ngoài các hoạt động chuyên môn còn có thêm những hoạt động bên lề để tăng trải nghiệm, đồng thời tạo ra các sản phẩm gắn với du lịch và quảng bá địa phương.

Vì vậy, chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh và phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức thêm nhiều hoạt động. Trong đó có hội chợ OCOP quy mô lớn, kéo dài gần một tháng, từ thời điểm khai mạc liên hoan đến ngày 5/5, gắn với mùa du lịch của tỉnh. Qua đó, các nhà báo và đại biểu có cơ hội tham quan, mua sắm đặc sản địa phương, góp phần giới thiệu hình ảnh Quảng Ninh đến bạn bè và công chúng.

Bên cạnh đó, chúng tôi có Cung Quy hoạch rất đẹp, nơi trưng bày các nội dung quy hoạch của tỉnh. Nhân dịp này, chúng tôi tổ chức thêm triển lãm hiện vật về báo chí, phát thanh và lịch sử báo chí nói chung, trong đó có lịch sử báo chí Quảng Ninh. Đây là một chặng đường phát triển rất phong phú. Từ năm 1928, Quảng Ninh đã có tờ báo Đảng đầu tiên. Trong hành trình đó có nhiều dấu ấn riêng, nhiều hiện vật quý mà chúng tôi luôn trân trọng, gìn giữ và muốn giới thiệu đến đồng nghiệp báo chí cả nước cũng như công chúng.

Chúng tôi mong đây sẽ trở thành một sản phẩm văn hóa có ý nghĩa, để người dân và du khách khi đến Quảng Ninh trong dịp này có thể tham quan, trải nghiệm và hiểu thêm về truyền thống báo chí, phát thanh của địa phương.

Phóng viên: Thưa ông, kỳ vọng lớn nhất của Quảng Ninh và đơn vị đăng cai đối với Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII là gì?

Ông Nguyễn Thế Lãm: Kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi đối với kỳ liên hoan này là làm sao tổ chức được một kỳ liên hoan thực sự kết nối bạn bè, đồng nghiệp trong cả nước. Sau quá trình sắp xếp các cơ quan báo chí vừa qua, chúng tôi càng kỳ vọng liên hoan sẽ tạo ra một không gian giao lưu, chia sẻ và kết nối giữa những người làm báo.

Điều thứ hai là chúng tôi mong muốn từ các hội thảo quốc tế, các hoạt động chuyên môn sẽ có thêm nhiều giá trị hữu ích, nhiều kinh nghiệm mới trong bối cảnh truyền thông số đang phát triển rất nhanh.

Điều thứ ba là hình ảnh tỉnh Quảng Ninh sẽ được các nhà báo lan tỏa rộng rãi hơn trên các phương tiện truyền thông cả nước. Đó cũng là một trong những mục tiêu rất quan trọng mà chúng tôi hướng đến khi đăng cai kỳ liên hoan lần này.

Phóng viên: Cảm ơn ông.

Bình luận