Chờ...

Quảng Trị: Tập trung khống chế dịch lở mồm long móng trên trâu bò

VOH - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản yêu cầu khẩn trương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, khống chế dịch lở mồm long móng trên trâu bò.

Trên địa bàn tỉnh đã có 5 xã, thị trấn của 2 huyện Hướng Hóa (3 xã, 1 thị trấn) và Đăkrông (1 xã) xảy ra bệnh lở mồm long móng chưa qua 21 ngày.

Tổng số trâu bò mắc bệnh 259 con (195 con bò, 64 con trâu), trong đó, 8 con chết (6 con bò, 2 con trâu), 42 con trâu bò mắc bệnh đã lành triệu chứng.

Trước đó, ngày 16/8, UBND huyện Hướng Hóa công bố dịch lở mồm long móng tại xã Húc.

Ngày 21/8, UBND huyện Đakrông cũng đã công bố dịch lở mồm long móng tại xã Ba Lòng.

kiểm tra bò bị lở mồm long móng ld
Kiểm tra bò bị lở mồm long móng - Ảnh minh họa: laodong.vn

Chủ tịch UBND các huyện thị, thành phố tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng.

Tăng cường giám sát dịch bệnh, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch mới xuất hiện; xử lý nghiêm trường hợp dấu dịch, không báo cáo dẫn đến dịch lây lan rộng, gây thiệt hại kinh tế, bức xúc cho nhân dân và cộng đồng.

Các địa phương chủ động từ ngân sách dự phòng hỗ trợ phòng chống dịch, đặc biệt bố trí kinh phí chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, vật dụng, hóa chất sát trùng, vaccine... để kịp thời ứng phó, bao vây dập tắt các ổ dịch khi vừa mới xảy ra trong diện hẹp.

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở.

Đối với các huyện có dịch lở mồm long móng (Hướng Hóa, Đakrông) phải tập trung nguồn lực để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan; kịp thời công bố dịch và tổ chức chống dịch theo đúng quy định;

Khẩn trương tiêm vaccine bao vây ổ dịch; tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ trâu bò và siết chặt quản lý giết mổ đối với các loại động vật cảm nhiễm với lở mồm long móng (lợn, dê) tại các xã trong vùng dịch.

Tạm thời ngừng xuất nhập, nuôi mới gia súc mẫn cảm với lở mồm long móng (trâu, bò, dê, lợn) cho đến khi có ý kiến của cơ quan chuyên môn.