Quảng Trị: Triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 5

Ngày 26/8, sau khi bão số 5 đổ bộ, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả, đặc biệt là tại các khu vực biên giới miền núi.

Mưa lớn sau bão đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường và gây thiệt hại về người và tài sản.

Tính đến 7h sáng 26/8, bão số 5 đã khiến 5 người bị thương do chằng chống nhà cửa và dọn dẹp sau bão. Có 3 ngôi nhà bị tốc mái, và hơn 2.100ha lúa cùng hàng chục ha hoa màu, ao nuôi trồng thủy sản bị ngập úng.

mưa bão chia cắt tỉnh QT

Mưa lớn kéo dài từ ngày 24/8 đến 26/8 đã làm 11 điểm giao thông và ngầm tràn bị ngập lụt, chia cắt, chủ yếu ở các xã biên giới. Nước dâng cao khiến người và phương tiện không thể qua lại.

Ngoài ra, một số tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lũ trên các sông, có thể làm chia cắt nhiều điểm giao thông ở khu vực miền núi phía Bắc.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo tại các vùng trọng điểm, xử lý kịp thời các tình huống.

Phát huy phương châm "4 tại chỗ" và huy động các lực lượng quân đội, biên phòng, công an để cứu hộ, cứu nạn.

Theo dõi sát diễn biến thời tiết, đảm bảo giao thông và thông tin liên lạc thông suốt, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các hồ đập, đê kè.

Tăng cường tuyên truyền, cập nhật tình hình bão lũ, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân.

Đối với các địa bàn thường xuyên bị chia cắt, tỉnh đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng dự trữ sẵn sàng 2 tấn gạo/địa điểm để hỗ trợ kịp thời cho người dân. Quảng Trị cũng đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, y tế và nhiên liệu để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Tỉnh Quảng Trị cũng đã chủ động bảo đảm lương thực, nước uống, y tế, hậu cần trong và sau thiên tai, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Trong đó, tổng số lương thực dự trữ là 2.745 kg gạo, 282 kg muối, 426 kg mỳ tôm, 309 bộ dụng cụ cấp dưỡng, 1.426 kg thực phẩm khô, 78 bộ bếp ga mini đồng bộ, mỳ ăn liền 79.200 thùng, lương khô 12.900 thùng, nước uống 21.000 thùng, thực phẩm khác 245 tấn.

Về nhiên liệu, địa phương đã chủ động 22.000 m3 xăng và 20.850 m3 dầu diezen để ứng phó khi có tình huống xảy ra do thiên tai.

Tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ dồn toàn lực để nhanh chóng khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định sản xuất và sinh hoạt sau bão.

Bình luận