Quốc hội biểu quyết về Ngày bầu cử, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia

(VOH) - Ngày 23/11, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII sẽ bước vào tuần làm việc cuối cùng với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc Quốc hội biểu quyết về Ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13.

Ngoài việc biểu quyết về Ngày bầu cử, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Cũng trong tuần làm việc này Quốc hội sẽ bầu Tổng thư ký Quốc hội.

Đặc biệt, trong tuần làm việc cuối cùng, một loạt các Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về việc chấm dứt hiệu lực thi hành đối với quy chế hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và một số Bộ Luật và Luật: Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật dân sự (sửa đổi); Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật tạm giữ, tạm giam; Luật trưng cầu ý dân,… sẽ được Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua.

Cũng theo dự kiến, phiên bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp vào sáng thứ 7 (ngày 28/11).