Báo cáo thẩm tra do ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày, nêu rõ nền kinh tế Việt Nam trong những tháng đầu năm 2025 tiếp tục giữ được ổn định vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, thu hút đầu tư nước ngoài tăng, các lĩnh vực văn hóa – xã hội – y tế có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, ông Mãi cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, trong đó đáng chú ý là diễn biến bất thường của thị trường vàng.
Theo ông Mãi, giá vàng trong nước không chỉ tăng mạnh mà còn chênh lệch lớn so với giá thế giới, khiến thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro và ảnh hưởng tới tâm lý người dân. “Công tác quản lý thị trường vàng còn hạn chế, cần được hoàn thiện,” ông nhấn mạnh.
Cùng với đó, xuất khẩu có dấu hiệu chững lại, tiêu dùng trong nước tăng chậm, kinh tế tư nhân chưa tạo được đột phá, và tiến độ giải ngân đầu tư công vẫn thấp. Trung bình mỗi tháng có tới hơn 26.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tạo sức ép không nhỏ lên điều hành vĩ mô.
Một số thách thức khác được nêu ra bao gồm nợ thuế nội địa tăng mạnh, đạt khoảng 222.700 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 9,53%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái; thị trường bất động sản vẫn đối mặt áp lực lớn với tỷ lệ trái phiếu đáo hạn năm nay chiếm đến 64% tổng giá trị toàn thị trường.
Ngoài ra, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp, nhất là sữa, thuốc và thực phẩm, gây bức xúc trong xã hội. Công tác cải cách thủ tục hành chính dù đã có cải thiện nhưng vẫn còn khoảng cách so với kỳ vọng của doanh nghiệp và người dân.
Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục bám sát tình hình kinh tế thế giới, điều hành linh hoạt các chính sách tài khóa – tiền tệ, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.
Về thị trường vàng, Quốc hội đề nghị cần có giải pháp toàn diện, xử lý tình trạng đầu cơ, nâng cao năng lực giám sát và minh bạch trong giao dịch. Đồng thời, yêu cầu báo cáo cụ thể hơn về quy mô, cấu trúc và diễn biến của thị trường vàng để phục vụ việc hoạch định chính sách phù hợp.
Cơ quan thẩm tra cũng đề xuất Chính phủ thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, đồng thời củng cố sức chống chịu trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều bất định.


