Quốc hội thảo luận Luật Hóa chất và Luật Thanh tra (sửa đổi)

VOH - Hôm nay 8/5, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9 với nội dung thảo luận quan trọng liên quan đến việc sửa đổi các đạo luật điều chỉnh lĩnh vực tổ chức bộ máy và quản lý nhà nước.

Trong đó, đáng chú ý là các dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất và Luật Thanh tra.

Buổi sáng, các đại biểu nghe loạt Tờ trình và Báo cáo thẩm tra từ các cơ quan hữu quan. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Cùng lúc, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng trình bày dự thảo Luật sửa đổi Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Cả hai dự án luật này đều được Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội thẩm tra và báo cáo trước Quốc hội.

Tiếp theo, Tổng Thanh tra Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Cùng lúc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiếp tục báo cáo thẩm tra dự án này.

Quoc hoi 2025
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sáng ngày 7/5 - Nguồn: Quốc hội

Một điểm nhấn trong buổi làm việc sáng là phần trình bày của Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Huy về Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi). Sau đó, các đại biểu thảo luận tại hội trường xoay quanh một số nội dung còn ý kiến khác nhau trong dự thảo này. Cơ quan trình và cơ quan thẩm tra phối hợp trực tiếp giải trình, làm rõ các vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội chuyển sang thảo luận tổ đối với ba dự thảo luật: Luật sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật sửa đổi Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Luật Thanh tra (sửa đổi).

Các phiên thảo luận này tiếp nối tinh thần làm việc nghiêm túc và đổi mới của kỳ họp. Trước đó, ngày 7/5, Quốc hội đã thảo luận sôi nổi về dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi). Tại hội trường, 18 đại biểu phát biểu, trong đó phần lớn đồng tình với nội dung giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đại biểu tập trung vào các vấn đề lớn như: chính sách việc làm công, vay vốn tạo việc làm, hỗ trợ người lao động yếu thế, phát triển thị trường lao động và điều chỉnh chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Một số ý kiến cũng đề nghị rà soát kỹ thuật lập pháp để bảo đảm tính thống nhất với Bộ luật Lao động và các luật liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, việc làm và người lao động là trung tâm của phát triển quốc gia, là mục tiêu và cũng là động lực then chốt. Bà yêu cầu cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, sớm hoàn thiện dự thảo để trình thông qua vào đợt hai của kỳ họp, dự kiến ngày 11/6.

Việc Quốc hội thảo luận nhiều dự thảo luật quan trọng trong hai ngày qua cho thấy quyết tâm cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Bình luận