Quốc hội “truy” trách nhiệm các bất cập kéo dài: "Thi cử ngược đời"

HÀ NỘI - Chiều 24/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri từ kỳ họp thứ 8 (khóa XV).

Nhiều đại biểu nêu bật những tồn đọng kéo dài, trong đó có chính sách miễn học phí nghề đặc thù, tình trạng thi cử “ngược logic” và ô nhiễm tiếng ồn chưa kiểm soát hiệu quả.

Chính sách nhân văn…chờ hơn một thập kỷ vẫn chưa được thực hiện

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) phản ánh việc Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 quy định miễn học phí cho người học các ngành nghề chuyên môn đặc thù, nhưng đến nay vẫn chưa thể áp dụng vì… chưa ban hành danh mục ngành nghề. “Một chính sách đúng, cần thiết, nhân văn mà để 11 năm chưa thực hiện được thì thật kỳ lạ”, ông Trí nhấn mạnh.

Ông kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ sớm chỉ đạo bộ chuyên ngành xây dựng, trình ban hành danh mục, tránh để người học tiếp tục bị thiệt thòi. 

nguyen-anh-tri-1750766083394149822986
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) - Ảnh: QH

“Lạ lùng” mô hình thi cử: Càng học cao, càng dễ thi

Trong phần thảo luận, đại biểu Trí đặt vấn đề về sự bất hợp lý trong hệ thống thi cử: “Thi vào cấp 2 rất căng, 1 chọi 18, nhưng thi thạc sĩ, tiến sĩ thì lại… dễ không tưởng”. Ông gọi đây là “nghịch lý giáo dục” và đề xuất cải cách thi cử theo hướng “cấp dưới nhẹ nhàng, cấp trên mới thực sự thử thách”.

Ông cho rằng nên tổ chức kiểm tra nhẹ nhàng ở tiểu học, chỉ nên có thi tuyển chọn ở cấp 2 để xác định học sinh yếu cần hỗ trợ, còn thi đại học cần nghiêm túc, phân loại rõ năng lực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận: “Cần tổ chức thi cử một cách khoa học. Không thể để tình trạng cấp dưới thì khó, càng học cao lại càng dễ”. Ông đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu cải tiến toàn diện mô hình thi cử hiện nay.

ba-huong-1750765037030694432106
Đại biểu Trần Thị Thanh Hương - Ảnh: Media Quốc hội

Ô nhiễm tiếng ồn: Vấn đề nhức nhối chưa có lời giải

Đại biểu Trần Thị Thanh Hương (An Giang) cảnh báo tình trạng ô nhiễm tiếng ồn ngày càng trầm trọng, không chỉ ở đô thị mà cả vùng nông thôn. “Tiếng ồn không chỉ gây khó chịu nhất thời mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng sống của người dân”, bà nhấn mạnh.

Việc xử lý vi phạm vẫn còn nhiều vướng mắc. Bà chỉ ra các quy định pháp luật đang bị phân mảnh giữa nhiều luật và nghị định, trong khi điều kiện thực thi lại rất khó khăn.

Ví dụ muốn xử phạt vi phạm tiếng ồn phải đo đạc bằng thiết bị chuyên dụng, người đo phải có chứng chỉ và cơ quan thực hiện phải có giấy phép hành nghề điều mà nhiều địa phương không đủ điều kiện đáp ứng.

Bà Hương đề xuất cần tổng hợp và hệ thống hóa lại các quy định pháp luật liên quan tiếng ồn theo hướng rõ ràng, đồng bộ hơn.

Xây dựng mức giới hạn tiếng ồn phù hợp từng khu vực và tăng cường giám sát bằng công nghệ tự động. “Phải có chế tài đủ mạnh, quy trình xử lý rõ ràng, minh bạch, khả thi và sát thực tế tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp”, bà nói.

Bình luận