Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026: Quy mô lớn, nâng tầm hợp tác

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026 sẽ được tổ chức với quy mô lớn, chuyên nghiệp hơn, nhấn mạnh chiều sâu hợp tác quốc tế và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ngày 26/2, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 Quy mô lớn, nâng tầm hợp tác – Hình 1

Hàng vạn người dân tham quan Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 tại sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh: Nam Trần/TT

Triển lãm do Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo, tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Theo đề án, Triển lãm năm 2026 mang chủ đề “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”, được xác định tổ chức với quy mô lớn hơn, nội dung phong phú hơn.

Sự kiện sẽ trưng bày đa dạng chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật; kết hợp các hoạt động như giới thiệu sản phẩm, hội thảo - tọa đàm chuyên đề, diễn tập, trình diễn thực địa và kết nối doanh nghiệp quốc phòng trong và ngoài nước.

Triển lãm không chỉ là sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng mà còn là dấu mốc khẳng định uy tín, năng lực tổ chức và tầm vóc hội nhập của Việt Nam trong môi trường hợp tác quốc phòng đa phương.

Qua đó lan tỏa thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, minh bạch trong chính sách quốc phòng và sẵn sàng hợp tác vì ổn định, phát triển chung.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát toàn diện đề án, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết theo từng giai đoạn, bảo đảm chặt chẽ, sát thực tế và khả thi.

Ông nhấn mạnh Triển lãm lần thứ 3 phải được tổ chức với yêu cầu cao hơn, chuyên nghiệp hơn, thể hiện rõ chiều sâu hợp tác quốc tế, tương xứng với vị thế ngày càng nâng cao của đất nước.

Công tác chuẩn bị cần triển khai sớm, đồng bộ, chu đáo trên tất cả các mặt từ nội dung, lễ tân, đối ngoại, truyền thông đến hậu cần, kỹ thuật.

Đặc biệt, nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện, trang bị và toàn bộ hoạt động trong suốt thời gian diễn ra triển lãm được đặt lên hàng đầu.

Thành công của sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Bình luận