Quyên góp được 220 tỷ đồng cùng ngư dân bám biển

(VOH) - Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, từ năm 2011 cho đến nay, các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động  trên cả nước đã ủng hộ hơn 220 tỷ đồng thông qua thực hiện Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” và chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.

Trao quà ủng hộ chủ tàu cá ở Khánh Hoà. Ảnh: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Từ nguồn kinh phí trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trực tiếp hỗ trợ lực lượng ngư dân bị thiệt hại, bị cướp, rượt đuổi ngoài khơi... động viên đoàn viên, ngư dân, cảnh sát biển, kiểm ngư yên tâm bán biển. Trong đó, hỗ trợ ngư dân hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, hỗ trợ chủ tàu đóng mới tàu cá và mua ngư lưới cụ thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, tủ bảo quản thiết bị thông tin trên bờ và hỗ trợ nghiệp đoàn nghề cá tỉnh Cà Mau 05 máy ICOM .

Tháng 4/2016, khi biển miền trung bị ô nhiễm môi trường khiến ngư dân không ra khơi đánh bắt hải sản được, quỹ đã trao tặng 3 nghiệp đoàn bị ảnh hưởng nặng nhất là nghiệp đoàn nghề cá Hải Thanh, Bảo Ninh tỉnh Quảng Bình và nghiệp đoàn nghề cá Cẩm Nhượng tỉnh Hà Tĩnh, mỗi nghiệp đoàn 10 triệu đồng.