Chiều 23/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đi thị sát, kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Hà Nam.

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, đây là 2 trong số 5 dự án được thực hiện theo chủ trương phê duyệt tại Quyết định 125 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng mới 5 bệnh viện, viện tuyến Trung ương và tuyến cuối đặt tại TPHCM".
Đến nay 3 Dự án (Cơ sở 2 Bệnh viện Nhi đồng TPHCM; Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TPHCM và Viện Chấn thương, chỉnh hình, Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; còn 2 Dự án này có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nên đã tạm dừng thi công từ 1/1/2021.
Tại thời điểm tạm dừng thực hiện, Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thành 97,8% giá trị hợp đồng, đã giải ngân 57,2% tổng số vốn được giao. Dự án cơ sở 2 BV Việt Đức đã hoàn thành 86,3% giá trị hợp đồng, đã giải ngân 55,7% tổng số vốn được giao. Nhu cầu vốn còn lại của 2 dự án là hơn 3.917 tỷ đồng.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, ý kiến phát biểu của lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Hà Nam là 2 dự án quan trọng, quy mô đầu tư dự án lớn, suất đầu tư/giường bệnh cũng rất lớn (khoảng 5 tỷ đồng/1 giường bệnh) được nhân dân mong đợi và kỳ vọng rất nhiều, song vì các lý do khác nhau, 2 dự án đã chậm trễ 6 đến 7 năm nay.
"Hai dự án để xảy ra tình trạng chậm trễ thế này là có lỗi với nhân dân. Chúng ta phải quyết tâm khắc phục bằng được những tồn tại hạn chế để tiếp tục đầu tư cho 2 dự án bệnh viện quan trọng này, thời gian còn lại là rất ngắn để có thể hoàn thành trong năm nay, đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chí trị, của đồng chí Tổng Bí thư", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 34, đưa ra hàng loạt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai.
Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh: "Ai sai phạm thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhưng công trình, dự án thì không có lỗi, không sai. Vì vậy, phải tiếp tục đầu tư, triển khai thực hiện để đưa vào sử dụng, khai thác. Việc tiếp tục triển khai các hoạt động đầu tư phải đúng nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để phát sinh những sai lầm, tiêu cực và vi phạm mới".

Trên tinh thần này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu phải tiếp tục đầu tư, triển khai thực hiện dự án nhanh, đúng tiến độ, chất lượng; nhưng không vì triển khai nhanh mà dẫn tới làm ẩu, làm dối, làm phát sinh các tiêu cực, lãng phí và sai phạm khác.
Đồng thời, lãnh đạo Bộ Y tế và 2 bệnh viện phải chủ động, có kế hoạch cụ thể, rõ ràng trong đào tạo, bố trí nguồn nhân lực khi 2 dự án bệnh viện này được đi vào hoạt động; bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh tương đương với Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Hà Nội; không phải là: "Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 thì chất lượng khám chữa bệnh là Bạch Mai loại 2, Việt Đức loại 2".
"Đối với 2 dự án này, chúng ta phải làm việc với trách nhiệm cao nhất, sự nỗ lực lớn nhất để quyết tâm hoàn thành vào cuối năm nay. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ.
Thời gian thực hiện 2 dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ năm 2014 đến năm 2017, hiện đã được gia hạn đến hết năm 2025. Quy mô đầu tư mỗi bệnh viện là 1.000 giường.
Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có tổng mức đầu tư là 4.990 tỷ đồng (vốn ngân sách nhà nước là 4.500 tỷ đồng, nguồn vốn khác là 490 tỷ đồng), tổng diện tích đất 20,07 ha, tổng diện tích sàn xây dựng 118.941m².
Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có tổng mức đầu tư là 4.968 tỷ đồng (vốn ngân sách nhà nước là 4.500 tỷ đồng, nguồn vốn khác là 468 tỷ đồng), tổng diện tích đất 21,44 ha, tổng diện tích sàn 117.714 m².