Rét đậm rét hại tiếp tục tăng cường

(VOH) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương từ đêm qua 29/12, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Ở các tỉnh miền Bắc từ ngày hôm nay 30/12 có khả năng xuất hiện rét đậm, vùng núi rét hại.

Ảnh minh họa - Nguồn: Congly.

Với ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Bình Thuận đến Cà Mau từ chiều nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Sóng biển cao từ 2 – 3mét.