Rét đậm vùng núi, Nam Bộ nắng nóng

Ngày và đêm 29/12, thời tiết trên cả nước phổ biến nhiều mây, có mưa vài nơi. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Từ Nam Trung Bộ trở vào, ban ngày nắng khá rõ, nhưng chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào, dông cục bộ kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, một số vùng biển phía Nam ghi nhận gió mạnh, sóng lớn, tàu thuyền cần đặc biệt lưu ý an toàn.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù. Gió nhẹ, không khí rét bao trùm. Nhiệt độ thấp nhất dao động 17-19 độ C, cao nhất 21-23 độ C. Kiểu thời tiết lạnh ẩm, kèm sương mù vào sáng sớm có thể làm giảm tầm nhìn khi di chuyển, nhất là ở các tuyến đường vành đai, cửa ngõ.

Ở Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Riêng khu vực Tây Bắc vào trưa chiều giảm mây, có nắng. Gió nhẹ, trời rét; một số nơi xuất hiện rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Chênh lệch nhiệt giữa đêm và ngày tương đối lớn, dễ gây cảm lạnh nếu không giữ ấm hợp lý khi ra ngoài buổi tối và sáng sớm.

khong-khi-lanh-tang-cuong-1404
Ảnh minh họa 

Khu vực Đông Bắc Bộ cũng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 20-23 độ C. Tại các điểm cao, khả năng rét sâu kéo dài đòi hỏi người dân chú ý giữ ấm, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 21-24 độ C. Đây là nền nhiệt khá thấp so với cảm nhận thường ngày ở khu vực, nhất là khi có gió và độ ẩm cao.

Duyên hải Nam Trung Bộ phân hóa theo hướng bắc - nam. Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân, du khách nên chủ động phương án cho các hoạt động ngoài trời vào buổi chiều tối vì dông có thể đến nhanh.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Về đêm, cảm giác lạnh rõ rệt tại các cao nguyên, nhất là khu vực có gió.

Nam Bộ tiếp tục hình thái thời tiết đặc trưng mùa khô: có mây, ngày nắng, nhưng chiều tối và đêm vẫn có thể có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Tại TPHCM, trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có thể có mưa rào, dông rải rác.

Trên biển, đáng chú ý vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 2,0-4,0m. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở mức cấp 2; tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển này được cảnh báo nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi sát diễn biến và chủ động phương án tránh trú an toàn.

Bình luận