Sa Pa: Di dời khẩn cấp hàng trăm người tránh sạt lở

Lào Cai tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuẩn bị phương án ứng phó với tình huống mưa lớn tiếp diễn trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn kéo dài, chính quyền phường Sa Pa (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã tổ chức di dời khẩn cấp hàng trăm người dân và du khách nước ngoài đến nơi an toàn trong đêm 21/7 để phòng tránh nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Theo thông tin từ UBND thị xã Sa Pa, tính đến 22 giờ đêm 21/7, lực lượng chức năng địa phương đã tuyên truyền, vận động và tổ chức sơ tán 28 hộ dân với 139 nhân khẩu, di dời 1 lán công nhân gồm 71 người cùng 10 khách du lịch quốc tế đến nơi trú tránh an toàn. Việc di dời được thực hiện khẩn trương, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, không để xảy ra thiệt hại về người trong điều kiện thời tiết mưa lớn và địa hình phức tạp.

Trước đó, lực lượng chức năng đã chủ động kiểm tra, rà soát toàn địa bàn và phát hiện khoảng 40 vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, sụt lún, ngập úng và lũ quét. Các điểm nguy hiểm đã được khoanh vùng, căng dây cảnh báo và cắm biển thông báo nhằm hạn chế người dân và phương tiện qua lại.

Chính quyền phường Sa Pa cũng đã hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản, chằng chống nhà cửa và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở đất theo phương châm “4 tại chỗ”. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và cán bộ địa phương được huy động sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống xấu có thể xảy ra.

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống thiên tai, rà soát toàn diện các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, vận động người dân di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các địa phương được yêu cầu hoàn thành việc khơi thông cống rãnh, phát quang cây cối, bụi rậm tại các thôn, bản, tổ dân phố trong ngày 22/7 và duy trì thường xuyên để phòng ngừa ngập úng.

Sapa
Ảnh: TTXVN 

Đặc biệt, các đơn vị vận hành hồ chứa, đập thủy điện trên địa bàn tỉnh phải xây dựng phương án xả lũ đảm bảo an toàn tuyệt đối, đồng thời thông báo kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân trước khi thực hiện xả nước.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường được yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở với thời lượng 30 phút/lần. Nội dung tập trung vào hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lũ, nhận biết dấu hiệu sạt lở, biện pháp bảo vệ tài sản và an toàn tính mạng, nhất là đối với các hộ dân sinh sống gần sườn dốc, suối nhỏ và khu vực thấp trũng.

Hiện tại, các lực lượng chức năng ở Sa Pa vẫn đang túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu để sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp.

Bình luận