Sẵn sàng cho "Giờ trái đất xanh" 2015

(VOH) - "Giờ Trái đất xanh" năm 2015, nhiều tỉnh thành trong toàn quốc sẽ đồng loạt tắt đèn 1 tiếng đồng hồ, từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 tối thứ Bảy 28/3.

Nhiều hoạt động phong phú sẽ được tập trung tại Nhà văn hóa Thanh niên trong đêm nay.

Theo Ban tổ chức "Giờ trái đất xanh 2015", trước đó đã triển khai nhiều dự án hưởng ứng như: "Chuyển động xanh": đạp xe tuyên truyền cổ động dự án Năng lượng xanh - đến những hộ dân tuyên truyền trực tiếp về tiết kiệm điện và kêu gọi tắt điện ủng hộ Giờ trái đất xanh; "20 giây cho giờ trái đất": kêu gọi tắt máy xe khi dừng ở các giao lộ, vừa giảm lượng xăng tiêu thụ vừa giảm phát thải ra môi trường; vũ điệu hành động xanh...., chương trình còn có thêm dự án mới nhằm tạo ảnh hưởng sâu rộng đến nhận thức cũng như hành vi của người dân đó là "Mầm xanh giờ trái đất" phát triển từ dự án trường học sinh thái của các năm trước.

Điểm nhấn vẫn là việc sử dụng một loại vật liệu mới “tấm lợp sinh thái” thay thế mái lợp tôn thông thường. Đặc điểm của tấm lợp sinh thái là thành phần từ 100% nhôm và nhựa, tái chế từ vỏ hộp sữa giấy đã qua sử dụng, có khả năng cách nhiệt, cách âm tốt, không gỉ sét, đốt không cháy, xe chạy qua không bể, bảo hành 10 năm không thấm nước. Mỗi tấm lợp sinh thái được làm từ hơn 8.100 vỏ hộp sữa đã qua sử dụng.

Công trình năm 2015 tại trường tiểu học Nguyễn Du sử dụng 270 tấm lợp sinh thái – tương đương hơn 2,2 triệu vỏ hộp sữa đã được tái chế, góp phần tích cực giảm rác thải và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, 100 tình nguyện viên cũng đã sơn mới lại tường trường, tổng vệ sinh và trang trí lại các lớp học, tạo thêm vườn cây tiểu cảnh để làm xanh mát hơn cho khuôn viên trường.

Hoạt động này ưu tiên sử dụng các vật liệu tái chế như vỏ chai nhựa, vỏ bánh xe cũ và gáo dừa làm chậu ươm cây, bức tranh 300 nắp chai làm tặng trường, đồ trang trí từ giấy báo cũ,…để khuyến khích và giáo dục các em học sinh ý thức về việc tái sử dụng các đồ dùng tưởng chừng bỏ đi trong cuộc sống hằng ngày.

Ngoài ra dự án "Tôi yêu Việt Nam xanh" cũng vận động các chuỗi cửa hàng ăn uống, dịch vụ tặng phiếu giảm giá khi khách hàng ký cam kết tắt điện tại quán và nhận diện bằng công nghệ Qrcode, bên cạnh các kênh truyền thông online quen thuộc như tổ chức hội thi kiến thức môi trường, xã hội, "tôi yêu Việt Nam xanh" theo phiên bản Rung chuông vàng.

Tính đến thời điểm này thì các dự án gần như đã hoàn tất, chỉ còn chờ đến giờ G. Bạn Nguyễn Thanh Ngân, điều phối chính tình nguyện viên chiến dịch Giờ trái đất 2015 cho biết: "Đến hiện tại thì hầu hết các dự án đã đi đến giai đoạn cuối.  Vào những ngày cuối cùng chỉ còn 2 dự án sẽ hoàn tất vào chiều tối nay. Lực lượng tình nguyện viên thì cho đến nay đã đi vào quy củ, những năm trước thì còn phải tập huấn, bây giờ thì các bạn đã tự ý thức được rất nhiều".

Tính đến nay, nước ta đã có 7 năm hưởng ứng chiến dịch này, và khẩu hiệu của Giờ trái đất xanh năm nay nhấn mạnh ý thức hành động của mỗi con người sẽ phản chiếu tương lai của trái đất và lời kêu gọi hãy cùng chúng tôi hành động xanh cho một tương lai xanh.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, một trong 2 đại sứ của chương trình chia sẻ về ý nghĩa của chương trình và những hoạt động mà cô sẽ thực hiện để hướng ứng giờ trái đất: "Về vấn đề môi trường, đây là vấn đề chung của tất cả mọi người, chương trình có những hoạt động rất cụ thể để nâng cao ý thức của người dân, em cũng thấy sự chung tay của mọi người, như đi xe đạp, xây dựng trường học sinh thái. Em cảm thấy rất vinh dự khi trở thành đại sứ".

Chủ đề của Chiến dịch Giờ Trái đất 2015 - Ảnh: EVNspc.

Theo tính toán, mỗi giờ cả thế giới tiêu thụ khoảng 62.000 TeraJoules năng lượng, tương đương với 1,48 triệu tấn dầu, số dầu này có thể dùng để phóng 500 tên lửa lớn nhất vào vũ trụ hoặc bật 172 tỷ bóng đèn 100 watt trong vòng 1 giờ. Và nếu quy ra tiền, thì mỗi giờ thế giới bỏ ra hơn 2 tỷ Euro cho năng lượng, việc mở đèn tiêu tốn khoảng 20% năng lượng toàn cầu. Bên cạnh đó khi tiêu thụ năng lượng, một lượng không nhỏ khí cácbôníc sẽ bị thải ra môi trường, gây nên hiệu ứng nhà kính, khiến trái đất nóng lên, khiến cho băng tan, gây ra tình trạng lũ lụt, thiên tai. Và nhân loại có thể giảm nhẹ tác động của nó bằng những hành động có lợi cho cộng đồng như tắt bớt một ngọn đèn.

"Các hoạt động "Giờ trái đất xanh" 2015 triển khai những hành động cụ thể, chúng tôi mong muốn sẽ chuyển tải đến người dân và thanh niên TP với những hành động nhỏ của các bạn giúp cho trái đất chúng ta, mỗi hành động nhỏ sẽ góp phần bảo vệ môi trường trong lành", anh Phùng Thái Quang, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Công nhân lao động Thành Đoàn TPHCM - Một trong những đơn vị tổ chức sự kiện "Giờ Trái đất xanh" nói.

Trước đó TP Hà Nội đã tổ chức lễ hưởng ứng sớm với số tiền điện tiết kiệm được tương đương với khoảng 400 triệu đồng và đêm nay tại Nhà văn hóa Thanh niên dự kiến sẽ có khoảng 5.000 người cùng rất nhiều cơ quan công sở, nhà hàng khách sạn tham gia tắt đèn. 

Bình luận