Sáng nay 1/1: Cao tốc Bắc - Nam đã đồng loạt khởi công ở 12 điểm

(VOH) - 12 gói thầu đầu tiên thuộc 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đồng loạt khởi công vào sáng nay 1/1. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự tại điểm cầu trung tâm Quảng Ngãi.

Sáng nay 1/1/2023, 12 gói thầu thành phần Dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 đồng loạt khởi công, đặc biệt sự kiện sẽ diễn ra cùng lúc tại 12 điểm cầu tại các địa phương từ Hà Tĩnh đến Cà Mau và được kết nối trực tiếp với nhau qua màn hình.

được kết nối trực tiếp với nhau qua màn ảnh.
Lễ khởi công được kết nối trực tiếp với nhau qua màn hình

Lễ khởi công sẽ được triển khai đồng loạt, trong đó, điểm cầu trung tâm được đặt tại Quảng Ngãi. Hai điểm cầu chính được tổ chức tại Quảng Bình, Hậu Giang và 9 điểm cầu phụ khác.

Chín điểm cầu phụ tại các tỉnh Hà Tĩnh (2 điểm), Quảng Bình (1 điểm), Quảng Trị (1 điểm) Bình Định (1 điểm), Phú Yên (2 điểm), Khánh Hòa (1 điểm) và Cà Mau (1 điểm).

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết cách thức tổ chức này cũng là chủ trương mới thực hiện đúng phương châm đổi tư duy, cách làm nhằm cụ thể hóa mục tiêu đột phá kết cấu hạ tầng giao thông trong thời gian sớm nhất.

Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Khái đến dự Lễ Khởi công tại điểm cầu Hậu Giang

Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Khái đến dự Lễ Khởi công tại điểm cầu Hậu Giang
Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Minh Khái đến dự Lễ Khởi công tại điểm cầu Hậu Giang

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đoạn Cần Thơ - Hậu Giang do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô bốn làn xe, bề rộng nền 17m ở giai đoạn phân kỳ đầu tư, giai đoạn hoàn chỉnh quy mô bốn làn xe bề rộng nền 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h.

Dự án có điểm đầu kết nối với dự án cầu Cần Thơ 2 và kết thúc tại TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau): đoạn Cần Thơ - Hậu Giang có tuyến cao tốc dài hơn 37,6 km và hơn 9km tuyến nối, tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng và đoạn Hậu Giang - Cà Mau có tuyến cao tốc dài hơn 73km và tuyến nối dài hơn 16,5 km, tổng mức đầu tư hơn 17.150 tỉ đồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến phát lệnh khởi công tại điểm cầu trung tâm Quảng Ngãi

Tại điểm cầu trung tâm Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án đường cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (Bình Định) mở màn cho việc triển khai đồng loạt 12 dự án thành phần đường cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn II (2021-2025). Thủ tướng cũng phát động Tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công.  

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. 

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 với tổng chiều 729 km được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập, gồm các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị (267 km), Quảng Ngãi - Nha Trang (353 km) và Cần Thơ - Cà Mau (109 km), đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố.

Tổng mức đầu tư 146.990 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

Dự án được đầu tư quy mô phân kỳ với mặt cắt ngang quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, tốc độ thiết kế 100 - 120 km/h trên tất cả 12 đoạn tuyến.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã tiếp tục xác định xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ là 1 trong 3 đột phá chiến lược, trong đó ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, với mục tiêu “Đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường cao tốc.

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ xác định đến năm 2025 phải hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc. Hiện nay, đã đưa vào khai thác sử dụng khoảng 1.417 km, như vậy trong giai đoạn 2021 - 2025 cần tiếp tục hoàn thành thêm khoảng 1.600 km. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT và các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị các bước hoàn thiện thủ tục đầu tư để kịp thời quyết định chủ trương xây dựng dự án.