Sát cánh cùng gia đình Việt: Nối nhịp những bờ vui

(VOH) - Trong hai ngày 17 và 18/9, cầu Đầu Kinh ở xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long và cầu Út Lắm thuộc xã Mỹ Tân, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã được chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt - Đài Tiếng Nói Nhân Dân TP.HCM (VOH) khánh thành trong niềm vui của bà con nơi đây.

Với chiều dài 68m, rộng 2m7, kinh phí gần 600 triệu, cầu Đầu Kinh là cây cầu lớn nhất tính tới thời điểm này của Sát cánh cùng gia đình Việt. Cây cầu này cũng là niềm mơ ước của người dân xã Tân Phú hơn 40 năm qua.

Bên cạnh đó, cầu Út Lắm với kinh phí 150 triệu đồng cũng đã hoàn thành thay thế cho cây cầu gỗ mục nát, không còn an toàn cho đi lại. Từ nay, người dân đôi bờ hoàn toàn yên tâm khi vận chuyển nông sản và trẻ em đến trường được thuận tiện hơn.

Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 22 cây cầu được Sát cánh cùng gia đình Việt xây dựng với tổng số tiền vận động được hơn 7 tỷ đồng. Số tiền này từ sự chung tay đóng góp của các nhà tài trợ và hàng ngàn thính giả nghe Đài gần xa.

 

Giám đốc Đài TNND TPHCM Lê Công Đồng (thứ hai từ trái qua) tại buổi khánh thành cầu Đầu Kinh.

 

Khánh thành cầu Đầu Kinh. 

Cầu Út Lắm.