Séc tích cực thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" thủy sản Việt Nam

(VOH) - Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc Jiri Kozak cho biết hính phủ Séc luôn tích cực thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với thủy sản Việt Nam.

Chiều 12/12, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc Jiri Kozak nhân dịp thăm làm việc Việt Nam từ ngày 12-13/12.

Tại buổi tiếp, thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Séc là một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.  Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng một lần nữa bày tỏ cảm ơn Chính phủ Séc đã hỗ trợ 250 ngàn liều vaccine, góp phần thiết thực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam.

Séc tích cực thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ
Ảnh: Báo Quốc tế

Thứ trưởng Ngoại giao Jiri Kozak cho biết Chính phủ và Bộ Ngoại giao Séc luôn ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU. Với tư cách là Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU 6 tháng cuối năm 2022, Chính phủ Séc luôn tích cực thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với thủy sản Việt Nam và vận động các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Hai Thứ trưởng nhất trí cần tăng cường hợp tác những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh, khuyến khích và tạo điều kiện cho các dự án đầu tư, liên doanh giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác trong một số lĩnh vực như giáo dục, lao động...

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Chính phủ và Bộ Ngoại giao Séc đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Séc ổn định cuộc sống, học tập và kinh doanh, góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước