Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai ngày 9/5, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh yêu cầu các địa phương không để bị động, bất ngờ trước thiên tai, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khó lường.
Các tỉnh, thành phố phải tổng kết kinh nghiệm ứng phó với bão và mưa lũ năm trước, đồng thời phân công rõ trách nhiệm đến từng cơ quan, lực lượng theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm”.
Các Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều, hồ chứa để phát hiện sớm các điểm yếu, chủ động xây dựng phương án bảo vệ các vị trí trọng điểm.
Ngoài ra, việc phối hợp với lực lượng quân đội, chuẩn bị vật tư, phương tiện và nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ” là nhiệm vụ bắt buộc.

Chỉ thị yêu cầu diễn tập và vận hành thử các công trình phòng chống lũ như trạm bơm, cống dưới đê, cửa van xả lũ để khắc phục các lỗ hổng vận hành trước khi mùa mưa tới.
Về sửa chữa, các địa phương cần xử lý dứt điểm các sự cố đê điều, hồ chứa đã xảy ra, đặc biệt là tại các điểm xung yếu bị bão số 3 tàn phá. Các công trình hư hỏng phải được lập danh mục và chủ động bố trí nguồn vốn để hoàn thành sửa chữa sớm. Thi công các hạng mục chính trong mùa mưa lũ bị nghiêm cấm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Ngoài ra, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đê điều, như lấn chiếm mặt đê, xây dựng trái phép, đổ phế thải gây cản lũ cũng được nhấn mạnh. Bộ yêu cầu các tỉnh thành thực hiện nghiêm Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2019 về bảo vệ đê điều, đồng thời đẩy mạnh truyền thông và giám sát cộng đồng để nâng cao nhận thức và trách nhiệm người dân.